4 cảnh sát Mỹ bị sa thải sau vụ đè gối lên cổ gây chết người da đen không vũ khí

Bốn cảnh sát của thành phố Minneapolis ở bang Minnesota của Mỹ ngày 26/5 đã bị sa thải vì cái chết của một người đàn ông da đen không vũ trang sau khi video cho thấy cảnh người này đang nằm sấp mặt xuống đường, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ rằng ông 'không thể thở được' khi một cảnh sát da trắng dùng đầu gối đè lên cổ ông trong vài phút.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Reuters, vài giờ sau khi quyết định sa thải được công bố, hàng nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở khu vực xung quanh hiện trường vụ việc chết người xảy ra tối 25/5.

Nhiều người trong đám đông vẫn đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới gây dịch bệnh Covid-19.

Cuộc biểu tình ôn hòa đã trở nên hỗn loạn sau khi cảnh sát chống bạo loạn sử dụng hơi cay và đạn không gây sát thương nhắm vào đám đông, trong khi những người biểu tình ném các chai nước và các vật dụng khác về phía cảnh sát.

Một đoạn video được đăng tải trên truyền thông địa phương cho thấy một số người biểu tình phá hoại bên ngoài một đồn cảnh sát. Sự bất ổn dường như đã tan biến sau khi trời tối và có mưa.

Trước đó, sáng 26/5, cảnh sát trưởng Minneapolis Medaria Arradondo cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra theo yêu cầu của ông về vụ bắt giữ gây chết người được ghi lại trong đoạn video đêm 25/5.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey tại cũng cuộc họp báo khẳng định, dù kết quả điều tra ra sao thì rõ ràng cái chết của người đàn ông mà sau đó được xác định là ông George Floyd là không chính đáng và sắc tộc là một yếu tố trong vụ việc.

“Là người da đen ở Mỹ không nên là một bản án tử hình. Trong 5 phút, chúng ta đã nhìn thấy cảnh một cảnh sát da trắng ấn đầu gối vào cổ một người đàn ông da đen. Trong 5 phút. Khi bạn nghe thấy ai đó kêu cứu, bạn có nghĩa vụ phải giúp đỡ”, vị Thị trưởng nói trước khi thông báo việc sa thải 4 sỹ quan cảnh sát.

Theo cảnh sát, các nhân viên tham gia vào cuộc vụ việc ngày 25/5 đã nhận được tin báo về một vụ việc giả mạo đang diễn ra và phát hiện một người đàn ông phù hợp với mô tả nghi phạm, chính là ông Floyd, ở trong một chiếc ô tô.

Thông báo của cảnh sát khẳng định, sau khi ông Floyd ra khỏi xe, đã có sự va chạm về thể chất giữa các sĩ quan và ông này. Floyd sau đó đã bị còng tay.

Vụ án gợi nhớ về vụ giết một người đàn ông da đen không vũ trang ở thành phố New York tên Eric Garner bị chết vào năm 2014 sau khi bị cảnh sát bắt giữ và nói với các sĩ quan ông không thể thở nổi.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/4-canh-sat-my-bi-sa-thai-sau-vu-de-goi-len-co-gay-chet-nguoi-da-den-khong-vu-khi-519889.html