4 ca sĩ thần tượng nổi tiếng 'mọt sách' của Kpop

Yeri, Jisoo, RM và Min Hyun là những ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc thường xuất hiện với một cuốn sách trên tay.

Yeri (Red Velvet): Yeri được đánh giá là một cô nàng mọt sách. Nữ ca sĩ cho biết thường tìm đọc thể loại ly kỳ, tội phạm. Không ít lần em út Red Velvet xuất hiện ở nơi công cộng với những cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại này trên tay. Yeri từng khoe một danh sách dài các cuốn sách đã đọc.

Trong nhiều buổi phỏng vấn, Yeri thể hiện tình yêu của cô dành cho sách. Cô giải thích: “Tôi thích đến hiệu sách để đọc vì ở đó mọi người không chú ý đến người khác”. Ngoài tiểu thuyết ly kỳ, một số tác phẩm nổi tiếng như Hoàng tử bé và Rừng Na Uy cũng nằm trong danh sách yêu thích của cô.

Trong nhiều buổi phỏng vấn, Yeri thể hiện tình yêu của cô dành cho sách. Cô giải thích: “Tôi thích đến hiệu sách để đọc vì ở đó mọi người không chú ý đến người khác”. Ngoài tiểu thuyết ly kỳ, một số tác phẩm nổi tiếng như Hoàng tử bé và Rừng Na Uy cũng nằm trong danh sách yêu thích của cô.

Jisoo (Black Pink): Jisoo cũng là một độc giả cuồng nhiệt. Cô cho rằng việc đọc sách sẽ giúp con người thấu hiểu hơn những triết lý cuộc sống, qua đó sẽ sống một cách tốt đẹp hơn. Cô đặc biệt thích đọc tiểu thuyết của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, bởi các tác phẩm này giúp cô đánh thức những giá trị ngủ quên bên trong chính mình.

Nhiều người hâm mộ biết Jisoo thích đọc sách và cũng hay bình luận sách với fan của mình. Không ít lần cánh phóng viên chụp được ảnh Jisoo di chuyển với một cuốn sách trên tay.

Jisoo cho biết cô có gout đọc sách đa dạng, từ chủ nghĩa hiện thực, trinh thám, hành động, lãng mạn đến thần bí, giả tưởng và triết học. Cô cũng thường khám phá những cuốn tiểu thuyết mới ra mắt.

RM cho biết tình yêu của anh đối với sách bắt đầu từ trước khi anh trở thành một ca sĩ thần tượng, và thói quen này đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của anh. Trưởng nhóm tiết lộ đã sáng tác nhiều ca khúc dựa trên các cuốn sách mình đã đọc. Ca khúc Sea trong album Love Yourself: Her được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết 1Q84 của nhà văn Haruki Murakami. Và cuốn Demian của nhà văn Hermann Hesse có ảnh hưởng lớn đến album WINGS của BTS.

Trưởng nhóm BTS có thói quen đọc sách đa dạng, không đóng khung ở một thể loại nhất định. Các fan từng phát hiện trong phòng riêng của RM có cuốn sách Breaking Out of the Man Box nói về đề tài chống bạo lực với phụ nữ. Bởi vậy, anh được mọi người gọi là idol văn chương của Kpop.

Minhyun (NU'EST): Người hâm mộ từ lâu đã biết Hwang Min Hyun có niềm đam mê với sách. Anh thường xuyên giới thiệu sách trong các chương trình phát sóng cùng nhóm hay của riêng anh. Min Hyun còn nhiều lần xuất hiện với cuốn sách trên tay show thực tế Wanna One Go: ZERO BASE khi còn hoạt động với WANNA ONE.

Một trong những cuốn sách Min Hyun thích nhất là A Piece of the Moon của Ha Hyun. Sau khi anh tiết lộ điều này, cuốn sách trở thành tác phẩm bán chạy. Tác giả Ha Hyun sau đó gửi lời cám ơn đến Min Hyun cũng như các fan của anh vì đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho tác phẩm của ông.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-ca-si-than-tuong-noi-tieng-mot-sach-cua-kpop-post915143.html