4 bông sen vàng khép lại mùa liên hoan phim thành công

4 bông sen vàng, 7 bông sen bạc, một giải phim ASEAN xuất sắc đã được trao trong lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX với chủ đề 'Hải âu trên sóng biếc' được tổ chức tại nhà hát Trưng Vương tối 28/11, khép lại chuỗi hoạt động liên hoan phim kéo dài 5 ngày (từ ngày 24-28/11) tại TP. Đà Nẵng.

"Em chưa 18" đạt giải Bông sen vàng cho thể loại phim truyện điện ảnh

4 bông sen vàng đã được trao cho 4 bộ phim xuất sắc ở 4 thể loại gồm: “Sống và kể lại” (phim tài liệu), “Một giải pháp chống xói lở bờ biển” (phim khoa học), “Cậu bé Ma - nơ - canh” (phim hoạt hình) và “Em chưa 18” (phim truyện điện ảnh).

7 bông sen bạc gồm: 2 phim tài liệu “Việt Nam thời bao cấp” và “Ngày về”; 1 phim khoa học “Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam”; 2 phim hoạt hình “Một lần đào ngũ” và “Sóc nâu đáng yêu”; 2 phim truyện điện ảnh “Cô hầu gái” và “Cha cõng con”.

“Yêu đi đừng sợ” đạt giải “Phim được yêu thích nhất do khán giản bình chọn”; Các bộ phim “Bảy cồ Đồng Tháp”, “Kể tiếp chuyện hôm qua”, “Thuyền biển Việt Nam”, “Truyền thuyết chiếc khăn piêu”, “Sự tích hoa phượng”, “12 chòm sao vẽ đường cho hươu chạy” và “Cô Ba Sài Gòn” đạt giải phim do Ban giám khảo bình chọn. Nữ diễn viên Kaity Nguyễn trong phim “Em chưa 18” và nam diễn viên Quý Bình trong phim “Bao giờ có yêu nhau” đạt giải nữ/nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trao giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng công bố một loạt giải thưởng các hạng mục cho đạo diễn xuất sắc, nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc, tác giả phim xuất sắc, quay phim xuất sắc, giải âm thanh, họa sĩ xuất sắc.

Điểm nổi bật của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX là lần đầu tiên có giải thưởng “Phim ASEAN” - giải thưởng do Việt Nam đề xuất và đăng cai lần thứ nhất. Giải thưởng phim ASEAN xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim “Chú chim vàng - Yellow Bird” của Singapore. Giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” được trao cho diễn viên Singapore Sivakumar Palakrishnan (phim Chú chim vàng) và giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về diễn viên Philippines Mary Joy Apostol (phim Đạn ghém), giải “Đạo diễn phim xuất sắc nhất” thuộc về đạo diễn Wicaksono Wisnu Legowo - Phim Turah (Indonesia).

Giải thưởng phim ASEAN lần thứ nhất thuộc về bộ phim Yellow Bird của Singapore

Bà Ngô Lan Phương, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX là dịp giới thiệu nền điện ảnh Việt Nam, cơ hội để tôn vinh nghệ sĩ điện ảnh, người hoạt động điện ảnh cả nước đã và đang cống hiến, xây dựng, phát triển mạnh mẽ nền điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Các giải thưởng tại liên hoan phim là nguồn động viên các nghệ sĩ có thêm động lực sáng tạo nhiều tác phẩm điện ảnh hay, góp phần phát triển nền điện ảnh dân tộc, hội nhập với xu thế phát triển chung của điện ảnh thế giới.

Trao cờ tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao cờ tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm 2019.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/4-bong-sen-vang-khep-lai-mua-lien-hoan-phim-thanh-cong.html