4 'bóng hồng' trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương

Trong 9 đồng phạm bị đưa ra xét xử cùng Văn Kính Dương, có 4 'bóng hồng' thân cận nhất, được Văn Kính Dương tin tưởng và giao nhiều trọng trách.

Văn Kính Dương và 4 “bóng hồng” trong đường dây buôn ma túy

Từ 7 - 9/5, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm ông trùm ma túy Văn Kính Dương (SN 1980), còn gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội cùng 9 đồng phạm về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trong 9 đồng phạm bị đưa ra xét xử, có 4 “bóng hồng” thân cận nhất, được Văn Kính Dương tin tưởng và giao nhiều trọng trách.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) – người tình của Văn Kính Dương

Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) – người tình của Văn Kính Dương

Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) sống như vợ chồng với Văn Kính Dương. Cả 2 có 1 con chung 4 tuổi. Trong thời gian quen Dương, Ngọc thuê căn hộ cao cấp ở quận 7 (TP.HCM) ở cùng với Lê Hương Giang.

Ngọc Miu bật khóc tại tòa

Ngọc là người giúp Dương trữ ma túy ở các căn hộ thuê để phân phối cho các đại lý, là mắt xích giữ vai trò quan trọng trong đường dây ma túy "khủng" của Văn Kính Dương.

Trước tòa, Ngọc khai trong thời gian sống với Dương, Ngọc nói không hề biết Dương buôn bán ma túy vì: "Mỗi người có công việc riêng". Bản thân cô thời điểm đó quảng cáo bán hàng và quay clip ở ngoài.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ.

Lê Hương Giang – cánh tay đắc lực của Văn Kính Dương

Lê Hương Giang (31 tuổi) khai quen với Dương năm 2012 qua người bạn. Sau đó cô quen Ngọc Miu thông qua Dương.

Bị cáo Giang bật khóc tại tòa

Là bị cáo có vai trò tích cực nhất trong đường dây của Dương, Lê Hương Giang từ tháng 6 đến tháng 9/2016 trực tiếp đi giao và nhận tiền bán thuốc lắc cho Dương. Giang bị công an theo dõi nên Dương phải điều ra Hà Nội. Tổng cộng, bị cáo đã giao hơn 17.500 viên thuốc lắc cho Nguyễn Thị Thái Hằng (bà U) ở Hải Phòng và TP HCM.

Lê Hương Giang là nữ bị cáo duy nhất bị truy tố án tử hình.

Nguyễn Thu Huyền – trợ thủ thân cận của Văn Kính Dương

Nguyễn Thu Huyền là bạn học phổ thông với Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy ở Hà Nội. Sau khi Huyền vào TP.HCM thì gặp Giang.

Khoảng tháng 10/2016, Huyền bắt đầu phụ Giang đi nhận tiền bán ma túy từ "khách hàng". Đến tháng 1/2017, Dương nhờ Huyền đi thu tiền bán ma túy thay Giang, giao cho cô cất giữ và trả tiền công cho các bị can Quân, Huy và Mang.

Bị cáo Nguyễn Thu Huyền (Ảnh: Kenh14)

Huyền có một lần nhận khoảng 500 viên thuốc lắc từ Dương mang lên nhà Ngọc Miu cất giấu rồi đem bán cho người khác. Cô gái này cũng có 2 lần nhận ma túy từ Quân, tổng cộng 1.000 viên, mang lên nhà Ngọc cất và khi Dương điện thoại thì đem bán.

Tuy nhiên tại tòa, Giang khai mối quan hệ với Dương là anh em xã hội. Dương nhờ cô thu tiền bán quần áo ở ngoài khi bận chứ bị cáo này không hề biết tiền đó là từ việc bán ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thu Huyền bị đề nghị tù chung thân.

Phạm Thị Thu Huyền – mắt xích quan trọng của Văn Kính Dương

Bóng hồng cuối cùng trong đường dây bị truy tố của Văn Kính Dương là Phạm Thị Thu Huyền (31 tuổi).

Theo cáo trạng, thông qua quan hệ xã hội, Huyền quen biết Đào Thị Tô Ly là người mua bán ma túy tại Hải Phòng. Đầu tháng 3/2017, Huyền được Ly rủ mua bán ma túy.

Cả hai thỏa thuận khi nhận ma túy của Văn Kính Dương chuyển từ TP.HCM ra Hải Phòng, Huyền nhận rồi đem bán cho Long và Triệu (chưa rõ lai lịch).

Phạm Thị Thu Huyền tại tòa

Huyền được Ly trả công 3 triệu đồng/1.000 viên và Huyền khai nhận đã 3 lần bán ma túy giúp Ly. Riêng Đào Thị Tô Ly đã bỏ trốn khỏi địa phương, công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ.

Suốt thời gian đại diện VKS luận tội, chỉ Văn Kính Dương giữ vẻ bình thản, Ngọc Miu và các đàn em khác của anh ta đều lộ vẻ hoang mang hoặc bật khóc. Dưới khán phòng, nhiều người thân của các bị cáo không kìm được tiếng nấc.

Xem thêm video: Sàm sỡ học viên, thầy dạy bị đánh liên hồi

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/4-bong-hong-trong-duong-day-ma-tuy-cua-van-kinh-duong-d143368.html