4 bộ phận trên cơ thể 'nhô' ra bất thường cảnh báo bệnh nguy hiểm, chớ dại chủ quan

Nếu thấy những bộ phận này có các u cục nổi lên bất thường, hãy đi khám ngay kẻo nguy hiểm.

Sau tai

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu bạn nhân thấy sau tai đột nhiên nổi lên những u, hạch thì nên lưu ý.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, có thể là do cơ thể bị nhiễm trùng hoặc bạn đang mắc các bệnh về tuyến giáp, đầu cổ...

Làm thế nào để nhận biết đó là hạch bất thường?

Theo các chuyên gia, hạch ở trạng thái bình thường chỉ có kích thước vài milimet, khi sờ vào mềm. Tuy nhiên nếu thấy hạch cứng, to, cảm giác đau thì nên đi khám.

Cổ

Nếu bạn nhận thấy hạch nổi ở vùng quanh cổ thì tuyệt đối không được chủ quan bởi cổ là khu vực có nhiều hạch bạch huyết.

Khi hệ bạch huyết bị vỡ ra thì những hạch này bắt đầu sưng to và có dấu hiệu phình lớn.

Bên cạnh xuất hiện hạch lớn, người bệnh còn có thêm một số triệu chứng như: Đổ mồ hôi vào ban đêm, sốt cao, cân nặng giảm đột ngột...

Nách

Nếu mọc hạch ở nách bạn sẽ cảm nhận thấy rất rõ ràng, kích thước hạch ở vùng này cũng đa dạng tùy thuộc vào tác nhân ảnh hưởng.

Hạch ở nách thường tròn, cứng, khi ấn vào sẽ thấy hạch có thể di chuyển.

Nguyên nhân hình thạch hạch ở nách thường là do viêm. Trong trường hợp này, hạch nổi sẽ kèm theo dấu hiệu đau, sưng, cơn đau lan ra cả vùng ngực và có thể gây sốt.

Bẹn

Những người mọc hạch vùng bẹn thường do nguyên nhân như nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục, bệnh giang mai hay các bệnh liên quan đến đường tiết niệu...

Tuy nhiên, cũng có thể nổi hạch vùng bẹn là cảnh báo của bệnh bạch cầu cấp. Hạch lúc này to, mềm, có thể di động, đi kèm với đó là sốt cao, xuất huyết...

Trên đây là 4 vị trí nếu có hạch nổi lên kèm theo một số biểu hiện bất thường thì bạn nên đi khám gấp, chớ chủ quan kẻo nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/4-bo-phan-tren-co-the-nho-ra-bat-thuong-canh-bao-benh-nguy-hiem-cho-dai-chu-quan/20210419090426342