4 bộ phận dễ bị lạnh nhất trên cơ thể trẻ trong mùa hè, mẹ không chăm sóc kỹ, trách gì bé đi viện liên tục

Trên thực tế, bé có thể ở trong phòng bật điều hòa trong thời gian dài, miễn là 4 bộ phận này trong cơ thể bé không bị lạnh.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, nhiều gia đình thường chỉ cho em bé ở nhà, đóng kín cửa và bật điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, rất nhiều bé bị ốm, sốt trong thời điểm này. Vậy, nguyên nhân là do đâu?

Trên thực tế, bé có thể ở trong phòng bật điều hòa trong thời gian dài, miễn là 4 bộ phận này trong cơ thể bé không bị lạnh.

Bụng

Bố mẹ cần giữ ấm bụng của em bé trong mùa hè. Vì khi bụng bé bị lạnh, nhu động ruột tăng lên, khiến bé dễ bị đau bụng, tiêu chảy. Bé bị tiêu chảy thường xuyên dẫn đến sức đề kháng suy giảm, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, chậm lớn. Mẹ nên cho bé mặc áo kín bụng vào ban ngày. Đêm đến, hãy đắp thêm một chiếc chăn mỏng vào bụng để bé có thể ngủ ngon lành.

Bàn chân

Bàn chân

Chân là bộ phận có nhiệt độ thấp nhất trên cơ thể. Ngay cả trong mùa hè nóng nực, nếu đi chân trần, em bé rất dễ bị cảm lạnh. Vì vậy, mẹ chú ý nên giữ cho bàn chân bé luôn được ấm áp bằng cách đi tất cho bé trước khi đi ngủ.

Ngực và lưng

Nếu ngực của bé bị lạnh, bé rất dễ bị ho cũng như viêm phế quản. Vì vậy, mẹ nên mặc cho bé lượng quần áo phù hợp để bé không bị lạnh. Nếu ngực của bé nóng và đổ mồ hôi, mẹ nên dùng khăn thấm mồ hôi và thay quần áo. Bé sẽ bị mất nước trong khi đổ mồ hôi vì vậy mẹ nên cho bé uống nước nhiều hơn.

Thóp

Nếu thóp của bé bị lạnh, bé rất dễ bị sốt, co giật, nôn mửa v.v Vì vậy, mẹ nên đội một chiếc mũ mỏng cho bé để bảo vệ thóp cho bé. Mẹ cũng không nên cạo trọc đầu hoặc cắt tóc quá ngắn vì để tóc cũng là một cách để bảo vệ da đầu cũng như thóp cho bé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/4-bo-phan-de-bi-lanh-nhat-tren-co-the-tre-trong-mua-he-me-khong-cham-soc-ky-trach-gi-be-di-vien-lien-tuc-20190604160527685.htm