4 bí mật về các công ty giải trí K-Pop được chính cựu nhân viên tiết lộ gây sốc

Cựu nhân viên của các công ty giải trí K-Pop đã tiết lộ những bí mật không phải ai cũng biết.

1. Cựu nhân viên SM Entertainment tiết lộ bị công ty đối xử tệ

Một số nhân viên cũ và hiện tại tại SM Entertainment đã đánh giá về công ty trên Jobplanet, nơi nhân viên có thể để lại các đánh giá ẩn danh về công ty mà họ đã làm việc hoặc hiện đang làm việc. Trong các đánh giá khác nhau, rất nhiều đánh giá dành cho SM Entertainment là tiêu cực. Theo các đánh giá, SM Entertainment trả lương thấp và nhân viên bị đối xử không công bằng.

Một số nhân viên cũng cho hay các nghệ sĩ tại công ty được đối xử như hoàng gia, đặc biệt nếu họ nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu các nghệ sĩ không thành công thì nhân viên chính là những người bị mắng mỏ và đổ lỗi.

2. Các cựu nhân viên Woollim Entertainment chia sẻ về nơi làm việc

Một số nhân viên cũ tại Woollim Entertainment đã từng để lại những đánh giá về công ty trên Jobplanet và rất nhiều đánh giá đều là tiêu cực. Một cựu nhân viên thậm chí còn tuyên bố rằng hầu như không có gì tốt khi làm việc tại công ty và công ty liên tục chỉ trích cả nhân viên và nghệ sĩ tại công ty.

3. Cựu nhân viên Big Hit Entertainment tiết lộ về các thành viên BTS

Trên một trang cộng đồng trực tuyến, một người thân thiết với một cựu nhân viên của Big Hit Entertainment đã tiết lộ rằng các thành viên BTS vô cùng tốt bụng và thể hiện sự tôn trọng với mọi người trong công ty.

Người đó cho hay: “Lý do tại sao tôi không thể ném đá BTS. Một người thực sự thân thiết với tôi từng làm việc cho Big Hit và nói rằng họ luôn cảm thấy tồi tệ mỗi khi nhóm bị tấn công vì những tin đồn như tính cách, chuyện hẹn hò, thói trăng hoa,… BTS không làm những việc như vậy. Không quan trọng nhân viên đó có thứ hạng thấp hay cao, BTS sẽ luôn thể hiện sự tôn trọng và cúi chào mỗi khi họ đi ngang qua ai đó”.

4. Cựu nhân viên YG Entertainment tiết lộ lý do BLACKPINK không có nhân viên nam xung quanh

Một cựu nhân viên YG Entertainment đã chia sẻ rằng BLACKPINK thường không có các nhân viên nam xung quanh. Lý do là Teddy - nhà sản xuất chính của BLACKPINK không muốn các nhân viên nam ở xung quanh các thành viên.

Cựu nhân viên YG Entertainment chia sẻ: “BLACKPINK có thể trực thuộc YG Entertainment nhưng Teddy của The BLACK Label mới là người chịu trách nhiệm chính. Teddy biết các thành viên đều xinh đẹp nên anh ấy ghét khi có nhân viên nam xung quanh họ. Đó là lý do tại sao tất cả nhân viên của họ đều là phụ nữ ”.

Ngọc Huyền – Theo koreaboo

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/giai-tri/4-bi-mat-ve-cac-cong-ty-giai-tri-k-pop-duoc-chinh-cuu-nhan-vien-tiet-lo-gay-soc-20201008150001223.htm