4 bị cáo buôn ma túy lãnh án

Chiều 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể: Đỗ Trung Cường (sinh năm 1982, trú Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa) 20 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; 3 bị cáo còn lại cùng sinh năm 1991, cùng bị tuyên phạt mức án 9 năm tù gồm: Nguyễn Văn Phắn (trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Thái Vũ (trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Lê Minh Hưng (trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa).

Chiều 26-12-2019, tại khu vực thị trấn Diên Khánh, tổ công tác phát hiện Vũ có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên kiểm tra thì Vũ đứng dậy, làm rơi một bịch ma túy. Vũ khai nhận, đêm hôm trước có gọi điện thoại cho Cường hỏi mua 2 triệu đồng ma túy đá. Cường nói Vũ trả tiền qua Phắn và gặp Hưng nhận ma túy. Nhận ma túy xong, Vũ phân lẻ thành nhiều bịch để bán. Chiều 26-12-2019, trong lúc chờ giao ma túy thì Vũ bị phát hiện.

4 bị cáo trước tòa.

4 bị cáo trước tòa.

Điều tra xác định, từ tháng 5-2019, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài, Cường đã nhiều lần mua ma túy của một phụ nữ tên Điệp (không xác định lai lịch) tại khu vực Lầu Bảy, Vĩnh Phước, Nha Trang và một người đàn ông tên Thuần (không xác định lai lịch) ở TP. Hồ Chí Minh để về sử dụng và bán cho nhiều đối tượng, trong đó có 3 bị cáo trên, với khối lượng ma túy thu giữ được 489,3607g Mathamphetamine. Phắn, Hưng, Thái đều nhiều lần mua ma túy của Cường để sử dụng và bán lại cho nhiều người.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202009/4-bi-cao-buon-ma-tuy-lanh-an-8185395/