4.952 ca tử vong trên thế giới, Ý vượt trội với 1.016 người chết vì Covid-19

Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết tính đến 8 giờ ngày 13/3 trên thế giới có 132.936 trường hợp mắc Covid -19. Trong đó tại Trung Quốc đại lục: 80.793. Đáng chú ý, chỉ sau 24 giờ Ý có thêm 2.651 người mắc, 189 ca tử vong, nâng tổng số người mắc ở quốc gia này lên 15.113 và tổng số người tử vong là 1.016.

Đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện bệnh nhân với 52.143 ca. Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 4.952, riêng tại Trung Quốc đại lục: 3.169, tại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ: 1.783 ca.

Đáng chú ý chỉ sau 24 giờ Ý có thêm 2.651 người mắc, 189 ca tử vong, nâng tổng số người mắc ở quốc gia này lên 15.113 và tổng số người tử vong là 1.016. Tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở Ý đã cao gấp 12 lần so với các nước. Hiện chính phủ Italy đã ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc để giảm thiểu khả năng lây lan của dịch bệnh.

Các hoạt động thương mại đều bị đình chỉ, trừ những cửa hàng bán thực phẩm và thuốc men vẫn được phép hoạt động. Tính đến thời điểm hiện taịÝ trở thành quốc gia có số người nhiễm bệnh hàng ngày cao nhất thế giới.

Hàn Quốc và Pháp tiếp tục có các ca mắc mới và người tử vong. Tuy tốc độ số người mắc có giảm hơn so với những ngày trước, song tính đến sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận 7.869 người mắc, tăng 114 ca và 66 người tử vong.

Tại Pháp, số người mắc đã tăng lên 2.876 người, tăng 595 và 61 người chết tă.ng 13 so với hôm qua.

Qua một ngày, Iran có 1.075 người mắc, 75 người chết, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia này lên 10.075 và 429 người từ vong.

Tây Ban Nha số người mắc cũng đã lên tới 3.146, tăng 869 và 86 người tử vong, tăng 31 ca.

Thái Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/4952-ca-tu-vong-tren-the-gioi-y-vuot-troi-voi-1016-nguoi-chet-vi-covid19-1619748.tpo