4.264 xe du lịch nhập khẩu về trong nửa tháng đầu 2019

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tiên của năm 2019 đã có 4.264 ôtô dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu mới nhất liên quan đến tình hình nhập khẩu từ 1/1 đến 15/1. Theo đó, có 6.362 ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam, tổng giá trị đạt hơn 157 triệu USD.

Ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi chiếm phần lớn với 4.264 xe được nhập về trong 15 ngày đầu tiên của năm 2019, tổng giá trị hơn 95 triệu USD. Trung bình một chiếc xe du lịch nhập về có giá 22.500 USD, tương đương 523 triệu đồng.

Ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi có 4.264 xe được nhập về trong 15 ngày đầu tiên của năm 2019, tổng giá trị hơn 95 triệu USD.

Ôtô du lịch dưới 9 chỗ ngồi có 4.264 xe được nhập về trong 15 ngày đầu tiên của năm 2019, tổng giá trị hơn 95 triệu USD.

Trước đó, tháng 12/2018, có 14.176 xe ôtô các loại được nhập khẩu về Việt Nam. Xe nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục duy trì số lượng cao và ổn định từ những tháng cuối năm 2018 sang đến 15 ngày đầu tiên của năm 2019.

Con số xe nhập khẩu trong 15 ngày đầu năm 2019 hoàn toàn khác biệt với lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, trong 15 ngày đầu năm 2018, chỉ có 60 chiếc ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có 6 chiếc là xe du lịch. Những vướng mắc của các nhà nhập khẩu xe hơi trong việc thực hiện Nghị định 116 là lý do xe nhập khẩu gần như đóng băng trong thời gian đầu năm 2018.

Số lượng xe du lịch nhập khẩu kể trên nhiều khả năng sẽ tới tay khách hàng ngay trong tháng 1, trước dịp Tết Nguyên Đán đang tới gần. Lượng xe nhập khẩu tăng cao trong 4 tháng trở lại đây (trên 10.000 xe mỗi tháng) nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu mua xe nhập khẩu.

Khách hàng phải đợi nhiều tháng mới có xe giao, hoặc chấp nhận chi thêm tiền cho đại lý để sở hữu xe trước Tết, đặc biệt với các mẫu xe bán chạy như Honda CR-V, Ford Ranger hay Toyota Fortuner.

Trên thực tế, những khách hàng đặt mua các mẫu xe nhập khẩu bán chạy ở thời điểm hiện tại gần như không có cơ hội nhận xe trước Tết. Dù chấp nhận trả thêm tiền cho đại lý, khách vẫn phải chờ thêm 3-5 tháng mới có thể nhận được xe.

Lượng xe nhập khẩu lần này chỉ đủ giao cho những khách hàng đặt xe sớm và chấp nhận mua xe theo dạng "bia kèm lạc", tức là mua thêm các phụ kiện từ đại lý.

Theo số liệu từ VAMA, tháng 12/2018, doanh số bán hàng cùa toàn thị trường đạt 34.234 xe, trong đó xe lắp ráp trong nước là 21.407 xe, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 12.827 xe.

Dự kiến doanh số bán hàng của tháng 1/2019 sẽ được duy trì ở mức cao, đặc biệt là xe nhập khẩu nguyên chiếc, khi Tết Nguyên Đán đang đến gần và là thời điểm nhu cầu mua xe tăng cao.

Tuấn Khanh - Phong Vân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4264-xe-du-lich-nhap-khau-ve-trong-nua-thang-dau-2019-post910159.html