4.000 lít dầu chảy ra từ cây xăng dầu quân đội

Trên địa bàn phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa vừa xảy ra sự cố tràn khoảng 4.000 lít dầu từ một cây xăng dầu quân đội chảy ra khu dân cư, khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng.

Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố tràn dầu. Ảnh: VT

Sáng ngày 18/12/2018, ông Đàm Khắc Trương, Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa xác nhận với phóng viên có sự việc cây xăng dầu quân đội đóng trên địa bàn bị sự cố tràn dầu ra khu dân cư. Hiện lực lượng chức năng đang ra quân để xử lý sự cố này để ổn định ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời trấn an tinh thần nhân địa phương.

Ngày 14/12/2018, do trời mưa rét nên khu bể thu gom dầu thừa của kho chứa xăng dầu quân đội bị tràn, chảy theo đường cống thoát nước ở khu phố 5 và tràn ra đồng ruộng của người dân phường Quảng Hưng.

Trong ngày 17/12/2018, đoạn cống thoát nước dài khoảng 50 m chảy qua khu phố 5, phường Quảng Hưng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân được xác định là do dầu chảy ra từ kho xăng dầu quân đội rồi bắt lửa.

Nhiều người dân khu phố 5 cho biết, tại đây mùi dầu nồng nặc, váng dầu loang chảy theo đường cống thoát nước, tràn xuống đồng khiến hàng trăm hộ dân ở phường Quảng Hưng (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lo sợ bị hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, ước tính có khoảng 4.000 lít dầu đã tràn ra ngoài, len lỏi khắp các kênh rạch, ruộng đồng ở địa phương.

Các cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục sự cố, tránh tình trạng hỏa hoạn có thể tiếp tục xảy ra.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/4000-lit-dau-chay-ra-tu-cay-xang-dau-quan-doi_t114c1143n142650