4.000 dân cư thị trấn này sẽ không thấy Mặt Trời trong hơn 2 tháng tới

Khoảng 4.000 người dân tại thị trấn Utqiagvik, bang Alaska (Mỹ) sẽ phải sống trong bóng tối trong hơn 2 tháng tới.

12h trưa tại thị trấn Utqiagvik.

12h trưa tại thị trấn Utqiagvik.

Hiện tượng mà thị trấn Utqiagvik phải trải qua là hiện tượng Đêm Vùng Cực (Polar Night). Theo chuyên gia khí tượng học CNN Judson Jones, hiện tượng xảy ra khi mặt trời không xuất hiện liên tục 24 giờ đồng hồ.

2h chiều tại thị trấn Utqiagvik.

"Hiện tượng này xảy ra hàng năm," nhà khí tượng học Jones cho biết. "Nếu bạn sống bên trên Vòng cung Bắc Cực (Artic Circle), sẽ có một ngày Mặt Trời lặn đến hết mùa Đông. Nó sẽ trở lại và sau đó đến mùa hè, Mặt Trời mọc liền trong nhiều ngày”.

Video timelapse 24 giờ không có Mặt Trời tại Utqiagvik (nguồn: DM):

Utqiagvik không phải là thị trấn duy nhất của Alaska trải nghiệm hiện tượng này. Trong khoảng thời gian từ một đến hai tháng, các cư dân tại các thị trấn như Kaktovik, Point Hope và Anaktuvuk Pass cũng sẽ không nhìn thấy Mặt Trời. Hãng tin CNN đưa tin ngày cuối cùng nhìn thấy Mặt Trời của họ trong năm nay xảy ra giữa cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Tại thị trấn Utqiagvik, Mặt Trời chính thức lặn lúc 1h43 chiều ngày 18/11 và sẽ không mọc sau 65 ngày tới.

Chỉ đến ngày 23/1/2019, người dân mới được nhìn lại ánh nắng Mặt Trời.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/4000-dan-cu-thi-tran-nay-se-khong-thay-mat-troi-trong-hon-2-thang-toi-20181122164759268.htm