396 thí sinh vắng trong môn thi Toán tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 7/6, sau 120 phút, các thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Nhiều thí sinh vui vẻ cho biết, đề thi Toán vừa sức, kiến thức nằm trong chương trình học và được ôn tập nên các em nắm vững, làm bài tốt.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS Colette, quận 3.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS Colette, quận 3.

Theo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, có 95.938 thí sinh dự thi môn Toán trong tổng số 96.334 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,59%. Như vậy, có 396 thí sinh vắng trong môn thi Toán.

Trong buổi thi môn Ngữ văn ngày 6/7 có 95.959 thí sinh dự thi trên tổng số 96.334 thí sinh đăng ký, đạt tỉ lệ 99.61%, số thí sinh vắng mặt là 375 em. Buổi thi môn Ngoại ngữ có 95.951 dự thi, đạt tỉ lệ 99.60%, 383 thí sinh vắng mặt.

Theo Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố có 158 điểm thi tại các trường THCS, THPT với tổng cộng 4.102 phòng thi. Trong đó, có 147 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 thường, 11 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Mỗi điểm thi có thêm 3 phòng thi dự phòng. Tại mỗi điểm thi có lực lượng bảo vệ và cán bộ Công an giám sát.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 113.802 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ có 96.325 em dự thi vào lớp 10 công lập. Như vậy, có 17.477 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập mà các em có thể chọn học nghề, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, học ở trung tâm giáo dục thường xuyên,... Năm ngoái, TP Hồ Chí Minh có hơn 16.000 học sinh không thi vào lớp 10 công lập.

Các thí sinh nhẹ nhõm sau các môn thi.

Chiều nay còn 8.088 thí sinh dự thi vào trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp làm bài thi môn chuyên và tích hợp. Trong đó, 1.147 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng tích hợp và 6.941 em (bao gồm 236 em từ tỉnh, thành khác) đăng ký xét nguyện vọng chuyên. Thời gian thi là 150 phút. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Môn chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận học sinh THCS các tỉnh khác dự thi nếu đủ điều kiện theo quy định. Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng trong đó nguyện vọng 1, 2 vào lớp chuyên; nguyện vọng 3, 4 vào lớp không chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Nếu học sinh không trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên vẫn được dự tuyển vào lớp 10 THPT.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/396-thi-sinh-vang-trong-mon-thi-toan-tai-tp-ho-chi-minh-i696092/