39 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về người tốt, việc tốt năm 2018

Sáng 22/9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến 'Người tốt, việc tốt' trong phong trào thi đua yêu nước thành phố năm 2018. Ban tổ chức đã trao giải cho 39 tác phẩm và khen thưởng 21 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích tham gia cuộc thi.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Nguyễn Lan Hương, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Sau 4 năm triển khai Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi năm 2018 đã tiếp tục tạo hiệu ứng lan toản với thành phần tham gia mở rộng, đa dạng.

Ngoài các cơ quan đơn vị trường học nhiều tổ chức chính trị xã hội đã phát động tới các hội viên tham gia. Đặc biệt là nhiều cá nhân ở cơ sở xã, phường đã chủ động tham gia viết bài, giới thiệu những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư... Đây có thể coi là thành công lớn nhất để nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong xã hội, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, góp phần tác động đến nhận thức, tình cảm của nhiều tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhân ái trong xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Qua cuộc thi, nhận thức của cấp ủy, các cấp, các ngành về công tác thi đua khen thưởng đã chuyển biến tích cực, đổi mới cách nghĩ, cách làm; xác định khâu đột phá là việc phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Việc khen thưởng đã thực sự hướng về cơ sở, diễn ra ở cơ sở, đến với người dân, người lao động trực tiếp, bám sát lĩnh vực trọng tâm của thành phố như: Cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp…

Một trong những nét mới của cuộc thi năm 2018 là thành phố chỉ đạo thành lập Tổ công tác chuyên đề. Các cấp thường xuyên phát hiện, xem xét lựa chọn, đề xuất khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt mọi nơi, mọi lúc.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban tổ chức trao chứng nhận cho tác phẩm đạt giải nhất.

Phóng viên Vũ Thoa (Ban Thanh niên) Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận giải thưởng

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giải.

Thông qua việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã góp phần nâng cao một bước chất lượng công tác tổ chức phong trào thi đua ở cơ sở, tiếp tục dấy lên những đợt thi đua sâu rộng, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát hiện, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao giải cho các cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại chương trình.

Cuộc thi có sự tham gia của hàng trăm tác giả với hàng nghìn tác phẩm. Ban tổ chức đã quyết định trao 39 giải cho các tác phẩm, tác giả đạt giải, gồm: 1 giải Nhất (tác phẩm báo chí); 3 giải Nhì (2 giải báo chí và 1 bài viết); 5 giải Ba (3 tác phẩm báo chí và 2 bài viết); 30 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng khen thưởng 21 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2018.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô là một trong 21 tập thể xuất sắc được nhận Băng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tác giả Thành Nam (nhà báo Vũ Thoa), Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được hai giải thưởng gồm: giải Ba và Khuyến khích cho tác phẩm “Bác sĩ trẻ “cháy” hết mình vì hoạt động tình nguyện”“Starup trẻ chinh phục trí tuệ nhân tạo”.

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/39-tac-pham-duoc-trao-giai-cuoc-thi-viet-ve-nguoi-tot-viec-tot-nam-2018-d2055638.html