39 học sinh Hà Nội không được ăn bán trú: Nhà trường lên tiếng

Trưởng Tiểu học Newton Goldmarrk đề nghị công ty cung cấp suất ăn bán trú vẫn duy trì suất ăn như thường lệ và phụ huynh tự quyết có cho con tiếp tục ăn hay không.

Liên quan đến sự việc 39 học sinh trường Tiểu học Newton Goldmark (Hà Nội) bị nhà bếp từ chối phục vụ suất ăn bán trú, bà Lê Thị Bích Dung, Thành viên Hội đồng Quản trị Hệ thống trường Newton cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã làm việc trực tiếp với công ty cung cấp suất ăn cho học sinh và phụ huynh. Hiện sự việc đã được xử lý và có văn bản thông báo rộng rãi.

Theo thông báo, trường Tiểu học Newton Goldmark hiện có 1.000 học sinh. Tất cả Ban giám hiệu, cán bộ nhân viên, học sinh đều tham gia bữa ăn bán trú do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển Hải Thành (Công ty Hải Thành) cung cấp.

Ngày 23/10, một số phụ huynh trường kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số gia vị, nguyên liệu giá rẻ, nhãn hiệu không tên tuổi.

Họ phát hiện chai nước mắm 850 ml nhưng giá chỉ 7.000 đồng, do một cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội, sản xuất. Cơ sở này từng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, dầu ăn cũng của một nhãn hàng chưa nghe tên bao giờ. Sau khi kiểm tra, nhóm phụ huynh làm báo cáo gửi trường, nhưng không được phản hồi.

Trường Tiểu học Newton Goldmark (Hà Nội).

Trường Tiểu học Newton Goldmark (Hà Nội).

Ngày 24/10, trong buổi họp giữa trường với đại diện ban phụ huynh, vấn đề an toàn thực phẩm được đưa ra. Đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Newton Goldmark giải thích chai nước mắm giá rẻ do nhân viên bếp mang đến ăn kiêng chứ không nấu ăn cho học sinh. Trong biên bản họp ngày hôm đó, 39 phụ huynh đã ký tên.

Hai ngày sau, một số học sinh đau bụng phải nghỉ học, được chẩn đoán viêm thành ruột. Ban phụ huynh của lớp 2C1 tiếp tục làm đơn kiến nghị yêu cầu trường Tiểu học Newton Goldmark phải kiểm tra lại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 29/10, Công ty Thanh Hải thông báo từ chối phục vụ suất ăn bán trú cho 39 học sinh của trường vì phụ huynh những học sinh này cáo buộc bếp ăn không có căn cứ trong việc đảm bảo an ninh thực phẩm, làm ảnh hưởng uy tín. Ngay sau đó nhà trường đã làm việc lại với công ty và đề nghị xem xét và vẫn duy trì suất ăn như bình thường và để phụ huynh tự quyết định việc lựa chọn cho con tiếp tục ăn bán trú hay không.

Đại diện trường Newton Goldmark khẳng định, từ đầu năm học, ban giám hiệu đã đồng ý cho ban an toàn thực phẩm kiểm tra bếp ăn, xem quy trình làm việc của nhân viên nhà bếp, giám sát quá trình nhập thực phẩm, nguyên liệu, gia vị. Ban phụ huynh đã nhiều lần kiểm tra, kết luận nhà bếp sạch sẽ an toàn, nấu ăn ngon.

Tuy nhiên vẫn có hiện tượng một số phụ huynh đưa thông tin sai lệch lên group của các lớp. Thậm chí phụ huynh cũng nhiều lần yêu cầu mua thực phẩm theo ý muốn của họ, trong khi thực phẩm sử dụng trong bếp ăn đều được ký hợp đồng với nhà sản xuất uy tín, rõ ràng.

Được biết, việc cung ứng dịch vụ bếp ăn cho trường Tiểu học Newton Goldmark đều trải qua đấu thầu và cam kết về nguồn cung thực phẩm sạch có đăng ký nhãn mác uy tín. Đội ngũ nhân viên nấu bếp và phụ bếp có đầy đủ chứng chỉ an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, làm việc tinh thần trách nhiệm cao. "Trong 2 năm qua, công ty Hải Thành cung cấp thức ăn và qua các đợt kiểm tra đột xuất của các cơ quan chức năng, công ty này chưa có vấn đề gì", nhà trường khẳng định.

Trường Tiểu học Newton Goldmark là trường tư thục, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý về chuyên môn và chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội. Trường là đơn vị trực thuộc Hệ thống trường Newton - thành lập từ năm 2009. Hiện trường có hơn 1.000 học sinh khối Tiểu học.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/39-hoc-sinh-ha-noi-khong-duoc-an-ban-tru-nha-truong-len-tieng-ar578567.html