383 doanh nghiệp sẽ tham gia triển lãm về công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo

Sáng ngày 15/6, tại TP. Hồ Chí Minh, UBM Vietnam đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại (MTA Vietnam 2018).

Ông BT Tee, Tổng giám đốc UBM Vietnam (đơn vị tổ chức MTA Vietnam 2018) cho biết, MTA Vietnam 2018 là triển lãm lớn nhất trong năm về lĩnh vực cơ khí và công nghiệp chế tạo sẽ được tổ chức từ ngày 3-6/7/2018, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

MTA Vietnam 2018 lần thứ 16 có 383 doanh nghiệp tham gia đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp sẽ mang đến triển lãm hàng loạt giải pháp về sản xuất, thiết bị công nghệ tân tiến và trưng bày trên diện tích 12.500m2. Cuộc triển lãm lần này còn quy tụ 14 nhóm gian hàng quốc tế đến từ nhiều nền công nghiệp phát triển như Anh, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Nhật, Singapore… Những thương hiệu danh tiếng như Amada, Bystronic, Blum, Carl Zeiss, Conic, DMG Mori, Dine, Doosan, Sodick, Mazak, Makino, Knuth, Nikon, Optical Gaging… với các công nghệ mới và hiện đại nhất cũng sẽ trình diễn tại triển lãm.

Các hiệp hội, tổ chức đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và cơ khí như Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO), Hiệp hội Công nghệ và kỹ thuật chính xác Singapore (SPETA), Ủy ban đầu tư Thái Lan (BOI), Baden-Württemberg International (BW-I) của Đức sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này.

Ngoài trưng bày thiết bị, máy móc, nhiều diễn đàn về công nghệ sản xuất, chế tạo cơ khí thông minh sẽ được nhiều diễn giả nổi tiếng đến từ các tổ chức như Hiệp hội Phát triển thương mại Đài Loan (Taitra), Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật đa ngành (MES LAB), Câu lạc bộ Lean Six Sigma trình bày.

Theo ông BT Tee, MTA Vietnam2018 sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, cập nhật những thiết bị, máy móc tiên tiến nhằm cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng ưu thế cạnh tranh và hỗ trợ cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Việt Nam hiện nay.

Thế Vĩnh

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/383-doanh-nghiep-se-tham-gia-trien-lam-ve-cong-nghiep-san-xuat-va-co-khi-che-tao.html