380.000 khách bị đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng, British Airways xin lỗi

Hành vi trộm cắp dữ liệu của 380.000 khách hàng từ trang web và ứng dụng di động đã xảy ra tại hãng hàng không Anh British Airways (BA).

Theo báo Giao thông, chủ tịch, Giám đốc điều hành BA, ông Alex Crux cho biết, hãng phát hiện sự việc từ ngày 5/9, trong đó các giao dịch đặt vé từ ngày 21/8 - 5/9 đã bị xâm nhập qua cuộc tấn công “rất tinh vi bằng mã độc”.

Ảnh: Reuters

BA đã ngay lập tức liên lạc với khách hàng sau khi tìm hiểu rõ quy mô sự việc. Khoảng 380.000 thanh toán qua thẻ bị ảnh hưởng trong đó tin tặc đã lấy tên, địa chỉ nơi ở và hòm thư, số thẻ tín dụng, mã an ninh, ngày hết hiệu lực hộ chiếu của nhiều hành khách.

Theo báo Vietnamnet, BA cho biết các dữ liệu bị đánh cắp không bao gồm chi tiết đi lại hoặc hộ chiếu. Vấn đề đang được điều tra vi phạm an ninh khẩn cấp. Trang web hiện đang hoạt động trở lại bình thường.

“Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự gián đoạn mà hoạt động hacker đã gây ra. Chúng tôi rất coi trọng dữ liệu của khách hàng”, ông Alex Crux chia sẻ.

“Chúng tôi đã biết các báo cáo về vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến British Airways và đang hợp tác với các đối tác để có hướng hành động tốt nhất”, Cơ quan điều tra Vương quốc Anh cho biết.

Gần 1 năm trước, British Airways chứng kiến sự cố hàng loạt hệ thống máy tính tại sân bay Heathrow của London gặp trục trặc khiến 75.000 hành khách bị kẹt vào đúng dịp nghỉ cuối tuần.

Sự việc lần này khiến cổ phiếu tại công ty mẹ của BA - Tập đoàn Hàng không Quốc gia, sụt giảm 3% trong các phiên giao dịch cuối tuần.

Phương Nhi (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/380000-khach-bi-danh-cap-du-lieu-the-ngan-hang-british-airways-xin-loi-106277