38 North: Phát hiện đoàn tàu đi từ Triều Tiên sang Nga

Một đoàn tàu đã được phát hiện đi từ Triều Tiên đến Nga hôm thứ Sáu, 4/11, hai ngày sau khi Mỹ cho biết nước này có thông tin về việc Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga cho chiến dịch ở Ukraine.

Viện dẫn những hình ảnh vệ tinh thương mại, 38 North cho biết đây là lần đầu tiên họ quan sát thấy một đoàn tàu như vậy di chuyển trên tuyến đường này trong vài năm. Tuy nhiên trên thực tế, cơ quan thú y của Nga hôm 2/11 đã thông báo về việc một đoàn tàu từ nước này vượt biên giới vào Triều Tiên, chở theo ngựa.

“Không thể xác định mục đích của chuyến tàu trên ảnh. Nhưng việc đoàn tàu vượt biên giới diễn ra trong bối cảnh có thông tin về việc Triều Tiên bán vũ khí cho Nga, cũng như kỳ vọng chung về việc nối lại thương mại giữa hai nước”, 38 North cho biết.

Báo cáo ghi rõ vào lúc 10h24’ sáng 4/11 (giờ địa phương), ba toa tàu bọc kín đã xuất hiện ở phía biên giới với Triều Tiên. Vào lúc 13h10’ cùng ngày, những toa tàu này xuất hiện ở Nga, cách điểm cuối của cầu đường sắt khoảng 200m.

Đến 14h29’, đầu máy và ba toa tàu đậu trên đường ray tại ga Khasan của Nga, cách biên giới khoảng 2km. Cạnh đó là ba toa tàu có mái che.

Ảnh vệ tinh được 38 North công bố cho thấy một đoàn tàu di chuyển từ Triều Tiên vào Nga hôm 4/11. Ảnh: Planet Labs

Ảnh vệ tinh được 38 North công bố cho thấy một đoàn tàu di chuyển từ Triều Tiên vào Nga hôm 4/11. Ảnh: Planet Labs

Triều Tiên đã đóng cửa cầu Hữu nghị Tumangang (cầu Hữu nghị Triều-Nga), dài 800 mét, đường nối đất liền duy nhất giữa hai nước, vào tháng 2/2020 trong đại dịch COVID-19.

Nhà Trắng hôm 2/11 cho biết Washington nắm được thông tin về việc Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga “một số lượng đáng kể đạn pháo” để sử dụng trong chiến dịch ở Ukraine, và đang cố gắng che giấu các chuyến hàng bằng cách trung chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi.

Hồi tháng 9, Triều Tiên tuyên bố chưa bao giờ cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga, và cũng không có kế hoạch làm việc này.

Theo thông báo từ cơ quan thú y nhà nước Nga hôm thứ 2/11, Nga và Triều Tiên đã khởi động lại hoạt động đi lại bằng tàu hỏa lần đầu tiên kể từ sau đại dịch với một chuyến hàng gồm 30 con ngựa xám "Orlov Trotter" thuần chủng vào Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được biết đến là một người rất thích cưỡi ngựa. Năm 2019, truyền thông Triều Tiên từng công bố cảnh ông Kim cưỡi bạch mã đi trên tuyết. Dữ liệu hải quan của Nga cho thấy Triều Tiên đã chi hàng nghìn đô la cho những con ngựa thuần chủng từ Nga trong những năm trước đây.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/38-north-phat-hien-doan-tau-di-tu-trieu-tien-sang-nga-post1483957.tpo