38 năm và 2 gương mặt điển hình của bóng đá Việt Nam

Tấm ảnh đầy biểu cảm của cố nhà báo Phan Sang ghi lại hai gương mặt trẻ 38 năm trước tiêu biểu cho bóng đá hai miền kể từ sau ngày thống nhất đất nước.

Đó là hình ảnh sau trận chung kết giải vô địch quốc gia lần thứ ba năm 1982-1983 giữa đội CLB Quân đội và Hải quan với hai cầu thủ đại diện là trung phong trẻ Nguyễn Văn Thành (Hải quan, trái) và thủ môn Trần Văn Khánh (CLB Quân đội, phải).

Trung phong trẻ Nguyễn Văn Thành và thủ môn tài năng Trần Văn Khánh trong lễ trao giải vô địch quốc gia 1982-1983.

Trung phong trẻ Nguyễn Văn Thành và thủ môn tài năng Trần Văn Khánh trong lễ trao giải vô địch quốc gia 1982-1983.

Một năm sau, cả hai cầu thủ trên đều có tên trong thành phần đội Việt Nam (VN) dự giải SKADA 1984.

Hồi đấy, khán giả phía Bắc rất thích các cầu thủ Hải quan vì đa phần ra sân với mái tóc dài rất nghệ sĩ thời bấy giờ và lối chơi bóng cũng đậm chất nghệ sĩ. Hải Quan mùa đấy nổi bật với bộ ba Minh “nhí” - Thành - Liêm, trong khi CLB Quân đội được xem là đội bóng vô đối với lứa cầu thủ đa phần được tập huấn, đào tạo từ CHDCND Triều Tiên, Liên Xô (cũ)…

Đến giờ, ở tuổi 63, trung phong Nguyễn Văn Thành vẫn ra sân trong màu áo CLB Hữu nghị Sài Gòn và là một tiền đạo “già” nhưng khó chịu. Trong khi đó, thủ môn Trần Văn Khánh (72 tuổi) từng có giai đoạn là HLV thủ môn đội tuyển VN và nay vẫn là cây đa cây đề đối với các thủ môn VN, đặc biệt ông là thế hệ tiêu biểu của gia đình có đến bảy thủ môn kỳ cựu. Riêng ông từng thọ giáo thủ môn công huân Achimov huyền thoại của bóng đá Nga (trước thời Lev Yashin).

Rất tiếc bản đồ bóng đá VN khi lên chuyên nghiệp đã dần khai tử hai cái tên Hải quan và CLB Quân đội nhưng lịch sử ghi nhận thì hai đội bóng đấy từng để lại nhiều tiếng vang trên các sân cỏ VN một thời.

NG.HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/38-nam-va-2-guong-mat-dien-hinh-cua-bong-da-viet-nam-968120.html