38 học sinh được khen thưởng vì hành động dũng cảm

Sáng 11/5, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg (ngày 28/8/2015) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 'Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020'. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu BR-VT.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, một trong những hiệu quả tích cực của Đề án là cảnh quan, môi trường giáo dục được cải thiện rõ rệt, bảo đảm an toàn, thân thiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng văn hóa học đường. Trường học thực hiện việc xây dựng nền nếp, quy tắc ứng xử văn hóa, tổ chức hát Quốc ca trong lễ chào cờ, các hoạt động thể thao, tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Trường, lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh.

Tại BR-VT, 100% các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 100% các trường trên địa bàn triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trường học; duy trì thường xuyên các hoạt động ngoại khóa về nguồn.

Dịp này, Bộ GD-ĐT đã khen thưởng cho 38 HSSV do có hành động dũng cảm, được công nhận tấm gương “Người tốt, việc tốt” từ năm 2016 đến nay. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng tặng Bằng khen cho 48 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202105/38-hoc-sinh-duoc-khen-thuong-vi-hanh-dong-dung-cam-925154/