377 nhà dân ở Cà Mau bị hư hỏng do dông lốc, triều cường

Cập nhật mới nhất từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cà Mau cho biết, đến cuối giờ chiều 3-8, ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong hai ngày qua, đã gây nên mưa lớn kèm dông lốc, triều cường… khiến 377 nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng, ước thiệt hại về tài sản hơn 1,6 tỷ đồng…

Cập nhật mới nhất từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cà Mau cho biết, đến cuối giờ chiều 3-8, ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong hai ngày qua, đã gây nên mưa lớn kèm dông lốc, triều cường… khiến 377 nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng, ước thiệt hại về tài sản hơn 1,6 tỷ đồng…

Cụ thể, dông lốc đã làm 35 nhà dân sập hoàn toàn hoặc hư hỏng một phần, 338 nhà dân tốc mái; đỗ ngã bốn pano tuyên truyền, 40 cây xanh. Ngoài ra, mưa lớn gây nên triều cường và sạt lở đất ven sông khiến một căn nhà bị ngập, sạt lở đất với chiều dài 115 m, thiệt hại bốn nhà dân và 20 m lộ giao thông.

Trần Văn Thời, Phú Tân, Thới Bình là ba huyện bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 2 gây nên ở Cà Mau với số nhà sập, tốc mái lần lượt là 134, 65 và 53 căn.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thiên tai ở Cà Mau đã làm chìm chín tàu cá, năm người tử vong, hai người mất tích; sập 51 căn nhà, tốc mái 421 căn nhà; ngập 1.800 m lộ giao thông nông thôn; sạt lở thường xuyên ven biển với chiều dài 105 km; sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 3.261 m, làm hư hỏng 328 m lộ bê-tông và 30 m lộ nhựa, thiệt hại 46 căn nhà...

Trong mùa mưa bão hiện nay, vấn đề sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển ở Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng có tình huống xấu bất ngờ.

Chiều 3-8, Văn phòng trường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, đến trưa cùng ngày, ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã gây nên tình trạng mưa lớn, dông lốc, triều cường, sạt lở đất ảnh hưởng 108 nhà dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tổng thiệt hại ước tính khoảng 724 triệu đồng.

Cụ thể: dông lốc đã làm sập 11 căn và làm tốc mái 93 nhà dân; triều cường làm ngập một căn nhà; sạt lở đất ven sông chiều dài 115 m, gây thiệt hại ba căn nhà của người dân và 20 m lộ giao thông bị hư hỏng nặng. Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời là ba địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão số 2 gây nên ở Cà Mau. Trong đó, huyện Thới Bình bị sập và tốc mái 53 nhà dân, thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng.

Tương tự, huyện Trần Văn Thời bị sập và tốc mái 47 nhà dân, triều cường làm ngập nhà dân, ước thiệt hại về tài sản khoảng 228 triệu đồng. Trong khi đó, ngoài bốn căn nhà bị tốc mái do dông lốc, huyện Đầm Dơi còn bị sạt lở đất ven sông làm sập hoàn toàn ba căn nhà, tổng chiều dài sạt lở 115 m, trong đó có 20 m lộ nhựa đoạn từ trung huyện Đầm Dơi về xã Tân Tiến.

Nhà dân ven biển huyện Trần Văn Thời bị sập hoàn toàn do triều cường, dông lốc.

Nhà dân ven biển huyện Trần Văn Thời bị sập hoàn toàn do triều cường, dông lốc.

Thông tin nhanh qua điện thoại, lãnh đạo chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 2 ở Cà Mau cho biết, đang thành lập đoàn xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu và chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Văn phòng trường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm: Chìm chín tàu cá, một Sà lan, làm 11 người mất tích trên biển (đã tìm thấy chín người, trong đó có bốn người còn sống, năm người tử vong và còn mất tích hai người); sập 27 căn nhà, tốc mái 176 căn nhà; ngập 1.800 m lộ giao thông nông thôn; sạt lở thường xuyên ven biển với chiều dài 105 km (đã xử lý 28,5 km); sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 3.261 m, làm hư hỏng 328 m lộ bê-tông và 30 m lộ nhựa, thiệt hại 45 căn nhà...

Ngoài ra, Cà Mau còn bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán khốc liệt gây nên tình trạng sạt lở đất, sụt lún lộ nông thôn, sụt lún đê biển và gây thiếu nước trầm trọng trên cây trồng, vật nuôi... mà đến nay, hậu quả vẫn chưa khắc phục triệt để.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/377-nha-dan-o-ca-mau-bi-hu-hong-do-dong-loc-trieu-cuong-611315/