375 lô 'đất vàng' sau đấu giá thu về 1.200 tỷ ở Thanh Hóa

TP Thanh Hóa đã đấu giá thành công 375 lô đất nằm ở vị trí đắc địa, thu về hơn 1.200 tỷ đồng. Khu đất này từng nhiều lần đấu giá không thành công, mang nhiều tai tiếng.

375 lô 'đất vàng' ở Thanh Hóa nhìn từ flycam 375 lô đất ở Thanh Hóa nằm ở vị trí đắc địa và cuộc đấu giá ngày 26/9 vừa qua đã tăng thu thêm cho ngân sách nhà nước hơn 548 tỷ đồng.

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND ngày 7/6/2013 của UBND TP Thanh Hóa; gọi tắt là MB 3241) vừa có chủ sau phiên đấu giá diễn ra vào ngày 26/9.

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND ngày 7/6/2013 của UBND TP Thanh Hóa; gọi tắt là MB 3241) vừa có chủ sau phiên đấu giá diễn ra vào ngày 26/9.

MB 3241 có tổng diện tích gần 58.000 m2 gồm 375 lô đất liền kề và biệt thự. Đây được xem là khu "đất vàng" tại tỉnh Thanh Hóa vì nằm ở vị trí đắc địa.

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI và Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa (có địa chỉ ở đường Lê Quý Đôn, TP Thanh Hóa) trúng đấu giá 375 lô đất này với số tiền là hơn 1.215 tỷ đồng.

Khu dự án này nằm ngay cạnh sông Thống Nhất và gần sát với 2 tuyến đường lớn là đại lộ Lê Lợi và đại lộ Hùng Vương (đường tránh TP Thanh Hóa). MB 3241 nằm cạnh dự án chung cư Xuân Mai đang xây dựng và Trung tâm Hội chợ, Triển lãm và Quảng Cáo tỉnh Thanh Hóa.

Dự án tại MB 3241 cách vòng xuyến Big C, "cửa ngõ" vào TP Thanh Hóa, khoảng 700 m.

Sau phiên đấu giá kéo dài từ 8h đến gần 15h ngày 26/9, 375 lô đất vàng mới có chủ sau thời gian dài lùm xùm. Có 13 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đóng đủ số tiền 10% đặt trước là 66,6 tỷ đồng.

Sau 30 vòng đấu nghẹt thở, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa trúng đấu giá. Với giá khởi điểm là 666,4 tỷ đồng, cuộc đấu giá này đã tăng thu thêm cho ngân sách Nhà nước là hơn 548 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2018, UBND TP Thanh Hóa đã 2 lần tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất mặt bằng nói trên. Thế nhưng, cả 2 lần đó đều bị "tuýt còi" và để lại tai tiếng "đất vàng, giá bèo".

Cụ thể, phiên đấu giá lần thứ nhất vào ngày 22/1/2018 phải hủy bỏ kết quả vì ngành chức năng kết luận quá trình tổ chức bán đấu giá có nhiều vi phạm. Phiên đấu giá lần 2 vào ngày 9/10/2018 không diễn ra theo kế hoạch và sau đó nhà chức trách phát hiện đơn vị được giao đấu giá vi phạm Luật Đấu giá tài sản.

MB 3241 nằm ngay cạnh Xuân Mai Tower. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương - Hoàng Đông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/375-lo-dat-vang-sau-dau-gia-thu-ve-1200-ty-o-thanh-hoa-post995203.html