373 nhà giáo sẽ trình diễn kỹ năng nghề tại hội giảng nhà giáo

'Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là hoạt động mang tính chuyên môn cao. Thông qua hội giảng sẽ phát hiện các phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả cao để áp dụng vào công tác đào tạo nghề', Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng nhấn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức Hội giảng Trương Anh Dũng cho biết, hội giảng sẽ góp phần nâng cao chất lượng GDNN

Chiều 10/9, Tổng cục GDNN, Bộ LĐTB&XH tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu về Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018. Hội giảng sẽ diễn ra từ ngày 15 - 21/9 với sự tham gia của 373 nhà giáo đến từ 56 tỉnh, TP thuộc 244 cơ sở GDNN.

Chia sẻ thông tin với báo chí, Trưởng Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN Trương Anh Dũng nhấn mạnh, GDNN đang trong quá trình đổi mới. Trước đây, người thầy là trung tâm truyền thụ, chuyển giao kiến thức thì ngày nay chuyển sang người học. Người thầy đảm nhiệm vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, chuyển giao tri thức thông qua tiếp nhận một cách chủ động của người học.
Và, có rất nhiều giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, trong đó có Hội giảng nhà giáo GDNN được tổ chức 3 năm 1 lần. Đây là hoạt động mang tính chuyên môn cao. Thông qua Hội giảng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt. Cũng như khuyến khích nhà giáo GDNN học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Đặc biệt là phát hiện phát hiện các phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả cao. Hội giảng cũng là nơi các nhà giáo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.
Hội giảng lần này mang thông điệp “Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp”, sẽ được tổ chức tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.
Ông Trần Văn Nịch - Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, Tổng cục GDNN cho biết 5 điểm mới trong Hội giảng lần này. Đây là Hội giảng lần đầu tiên của ngành GDNN kể từ năm 2017 các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được giao chuyển về Bộ LĐTB&XH quản lý.
Đây cũng là hội giảng có nhiều bài thi nhất với 373 bài giảng, 90 nghề dự thi, trong đó có nhiều nghề mới như: Dược học, Nghệ thuật trình diễn, Quản lý siêu thị, Kỹ thuật mỏ, Chăn nuôi thú y,… Đoàn TP Hà Nội có số bài giảng nhiều nhất là 29, tiếp đến là Đoàn TP Hồ Chí Minh với 23 bài.
Hội giảng đánh giá năng lực toàn diện của đội ngũ nhà giáo. Đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khách quan trong khâu chấm thi, Ban tổ chức quy định, việc đánh giá bài giảng được thực hiện ngay khi nhà giáo hoàn thành phần trình giảng. Các thành viên Ban giám khảo cho điểm độc lập vào phiếu đánh giá và niêm phong, nộp cho Trưởng Tiểu ban giám khảo, sau đó sẽ được nộp lại cho Tiểu ban thư ký hội đồng sau khi kết thúc từng buổi. Sau đó, Trưởng Tiểu ban giám khảo điều hành phần bình giảng nhận xét, đánh giá bài giảng của nhà giáo.
Bên cạnh những hoạt động chính, Ban tổ chức còn tổ chức trưng bày, triển lãm các thiết bị GDNN của DN; hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng GDNN; giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tham quan du lịch…

Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/373-nha-giao-se-trinh-dien-ky-nang-nghe-tai-hoi-giang-nha-giao-324891.html