37 vụ việc với 145 lượt người đăng ký tại phiên tiếp dân thường kỳ tháng 8 của lãnh đạo Hà Tĩnh

Tiếp tục phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8, chiều nay (15/8), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đã lắng nghe, đôn đốc xử lý các ý kiến, kiến nghị, tố cáo của công dân.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền điều hành phiên tiếp.

Mở đầu phiên tiếp dân buổi chiều, ông Hồ Sỹ Chửng (Thạch Hà) khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp và tố cáo về việc bị hành hung bởi một số cá nhân.

Theo đó, vụ việc của ông Hồ Sỹ Chửng phát sinh từ năm 1993, có nội dung tranh chấp đất lâm nghiệp và tranh chấp tài sản trên đất. Sau khi phát sinh vụ việc, các cấp chính quyền và tòa án đã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, ông Chửng không đồng thuận và tiếp tục khiếu nại, tố cáo.

Ông Hồ Sỹ Chửng (Thạch Hà) khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp và tố cáo về việc bị hành hung bởi một số cá nhân.

Tại phiên tiếp dân, các đơn vị liên quan gồm Thanh tra tỉnh, UBND huyện Thạch Hà, Công an tỉnh trình bày diễn biến, kết quả xử lý vụ việc đến thời điểm hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn làm rõ một số nội dung liên quan về vụ việc của ông Hồ Sỹ Chửng.

Phát biểu chỉ đạo về vụ việc này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, trình tự xử lý thời gian qua ở các cấp liên quan là đúng quy định. Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Chửng không đồng ý và tiếp tục khiếu nại. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn công tác xử lý nhưng đến nay chưa xong. Điều này hoàn toàn có trách nhiệm của UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ông Chửng đồng thuận thực hiện khi có kết luận.

Ông Hồ Sỹ Chửng tiếp tục tố cáo về việc bị hành hung, xung đột liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy thông tin trong quá trình vừa qua, lực lượng công an đã thực hiện nhưng ông Chửng chưa thỏa mãn. Do vậy, đề nghị ông Chửng cung cấp các tình tiết tố cáo mới, phối hợp với Công an tỉnh theo quy định.

Liên quan đến vấn đề lợi ích nhóm theo tố cáo của ông Hồ Sỹ Chửng, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND huyện Thạch Hà rà soát, có hướng xử lý khách quan, đúng quy định.

Ông Lê Văn Tiến (Phúc Trạch – Hương Khê) trình bày đơn khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình gửi đến UBND huyện Hương Khê từ 2017 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Tại phiên tiếp dân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã lắng nghe ông Lê Văn Tiến (Phúc Trạch – Hương Khê) trình bày đơn khiếu nại về đất đai của gia đình gửi đến UBND huyện Hương Khê từ 2017 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Ông Tiến là người có công với cách mạng, huyện sẽ tạo điều kiện, cấp mới đất ở để giúp đỡ gia đình về sinh sống tại quê hương.

Phát biểu chỉ đạo xử lý vụ việc, Chủ tịch UBND Trần Tiến Hưng cho rằng: Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Đất đai, UBND huyện Hương Khê thông báo không giải quyết việc ông Lê Văn Tiến khiếu nại đòi lại đất của gia đình là đúng quy định pháp luật. Đề nghị ông Tiến phối hợp chấp hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị UBND xã Phúc Trạch khẩn trương rà soát, tham mưu huyện xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Căn cứ vào nguyện vọng cấp đất ở tại địa phương của ông Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị UBND xã Phúc Trạch khẩn trương rà soát, tham mưu UBND huyện giải quyết cấp đất theo đúng quy định.

Phiên tiếp dân định kỳ tháng 8 cũng trực tiếp lắng nghe, giải quyết các vụ việc liên quan đến đề nghị của 108 nhân viên y tế học đường trên địa bàn tỉnh được tiếp tục công tác hoặc chuyển công tác phù hợp với ngành nghề…

Phát biểu kết luận tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các ngành liên quan nghiên cứu sâu, bám sát quy định để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định tạm thời nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất đối với phương pháp tiếp dân "3 trong 1".

Sau mỗi phiên tiếp dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị có 2 kết luận của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng vụ việc liên quan, nhất quyết không để lẫn lộn giữa nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.

Trong đợt tiếp dân định kỳ lần sau, đề nghị phân loại thông báo rộng rãi những trường hợp tiếp, thành phần mời phải đầy đủ, trong quá trình thực hiện phải rành mạch, đúng pháp luật...

Trong thời gian 1 ngày, có 37 vụ việc với 145 công dân đăng ký tiếp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh. Do thời gian không nhiều nên phiên tiếp công dân tháng 8 chỉ tiếp trực tiếp một số nhóm vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều đối tượng. Các vụ việc đăng ký còn lại được lãnh đạo các địa phương, sở, ngành theo lĩnh vực trực tiếp xuống đối thoại, giải thích. Đến 17h30 cùng ngày, cơ bản người dân đã đồng thuận ra về.

Thành Chung - Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/37-vu-viec-voi-145-luot-nguoi-dang-ky-tai-phien-tiep-dan-thuong-ky-thang-8-cua-lanh-dao-ha-tinh/177565.htm