37 nam, nữ thanh niên 'phê' ma túy trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), cảnh sát phát hiện 37 người dương tính với ma túy, trong đó có 25 người nước ngoài.

Theo thông tin trên CAND, rạng sáng 5-11, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán karaoke T. T. T. KTV (ở 80 đường Phạm Hữu Kính) phát hiện 47 khách đang nhảy nhót tưng bừng. Trên bàn tiệc, nhiều chất bột màu trắng. Nhóm người này khai nhận là ketamin được mua từ bên ngoài vào sử dụng.

Nhiều khách Trung Quốc bị phát hiện phê ma túy trong karaoke. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhiều khách Trung Quốc bị phát hiện phê ma túy trong karaoke. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành thử test nhanh, phát hiện 37 người dương tính với ma túy, trong đó có 18 người Trung Quốc, 6 người Hàn Quốc, 1 người Malaysia; còn lại là người Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, VTC news cho hay, quán karaoke này chưa chính thức khai trương nhưng vẫn đón khách. Chủ quán là Lợi Thục Phân, sinh năm 1980, nguyên quán Trung Quốc, thường trú số 86, đường Tản Đà, quận 5, TP.HCM.

Những người nước ngoài được phát hiện trong quán là du khách đặt tour trọn gói khép kín từ di chuyển, lưu trú, đánh bạc và các hoạt động ăn chơi khác… thông qua các ứng dụng (App) và trang mạng xã hội như Wechat, Skype, Weibo…

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/37-nam-nu-thanh-nien-phe-ma-tuy-trong-quan-karaoke-168964.html