37 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định

Ngày 12-11, tại TP Quy Nhơn, diễn ra Lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2016-2017) và phát động Hội thi lần thứ XI (2018-2019). Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải cho 37 giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải, bao gồm: 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 22 giải khuyến khích.

Trong đó, 5 giải nhất được trao cho 5 giải pháp xuất sắc: “Hệ thống giải pháp quản lý đất đai trên nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung hiện đại tại tỉnh Bình Định (MLS)” – CN Vũ Hoàng Thương (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định); “Thiết kế, cải tiến và lắp đặt tăng phô (Ballast) 1.000W – 220V – 50Hz” – Ông Võ Kim Hưng (Hiệp hội Điện – cơ Bình Định); “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt bò lai F1 giữa tinh bò đực Drought Master, Red Angus với bò cái nền lai Brahman tại Bình Định” – Ths Nguyễn Xuân Tân và cộng sự (Trung tâm Giống vật nuôi Bình Định); “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý ngoại khoa trong ổ bụng trẻ em” – TTƯT BSCKII Phạm Văn Phú (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định); “Hành trình khám phá những con đường chinh phục bài toán Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức đa biến” – CN Huỳnh Duy Thủy (Trường THPT chuyên Chu Văn An).

Các giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần này đều bảo đảm các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng với quy mô rộng đồng thời mang lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, xã hội. Thường trực Ban Tổ chức Hội thi cũng đã xem xét, lựa chọn và gửi 16 giải pháp tốt nhất, phù hợp với thể lệ để tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc lần thứ XIV (2016 - 2017).

Hội thi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lao động, sáng tạo của đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho chín đơn vị tích cực tham gia và có nhiều giải pháp đạt giải.

Tin, ảnh: CÁT HÙNG – NGUYỄN HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/34694002-37-giai-phap-doat-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-binh-dinh.html