Myanmar bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh trên 12 tuổi

Bắt đầu từ tuần này, Myanmar sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh trên 12 tuổi.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 26/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 26/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Myanmar, khoảng 1 triệu học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông nhập học cho năm học 2021-2022 sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong nỗ lực giảm sự lây lan của dịch bệnh.

Theo thông báo từ Bộ Y tế Myanmar, tính đến nay, có hơn 4 triệu người tại Myanmar được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có có hơn 5 triệu người đã tiêm mũi đầu tiên. Trong vòng 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm lên gần 479.000 người./.

PV/VOV1 (biên dịch) Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/myanmar-bat-dau-tiem-vaccine-ngua-covid-19-cho-hoc-sinh-tren-12-tuoi-897003.vov