360 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm ảnh, phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Bình Phước

Tối 15/12, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu về Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Tổng lãnh sự Campuchia, Indonesia, Malaysia, Lào, Philippin tại TP.Hồ Chí Minh và đại diện một số sở, ban ngành tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: T.T)

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Tổng lãnh sự Campuchia, Indonesia, Malaysia, Lào, Philippin tại TP.Hồ Chí Minh và đại diện một số sở, ban ngành tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: T.T)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Triển lãm về Cộng đồng ASEAN đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Ninh Thuận, Thanh Hóa, Hòa Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng… từ năm 2017 đến nay.

Các triển lãm này đã thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển và hướng tới người dân, góp phần nâng cao nhận thức chung về những chủ đề thời sự như bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và các dân tộc trong Cộng đồng ASEAN.

Triển lãm về cộng đồng ASEAN năm nay gồm bốn chủ đề: Đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN; Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN; Các dân tộc trong cộng đồng ASEAN; ASEAN trong mỗi chúng ta (phong cảnh, nước, con người, dân tộc trong cộng đồng ASEAN).

Triển lãm thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: T.T)

Triển lãm diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 17/12, giới thiệu tới người xem khoảng 300 tác phẩm ảnh và gần 60 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu. Toàn bộ tư liệu của triển lãm sẽ được trao tặng lại UBND tỉnh Bình Phước để tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về Cộng đồng ASEAN ngay tại địa phương trong thời gian sắp tới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, cùng Tổng lãnh sự các nước tham quan triển lãm. (Ảnh: T.T)

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm không chỉ có chất lượng nghệ thuật cao mà còn chuyển tải những thông tin phong phú, đa chiều về cộng đồng ASEAN, và các lợi ích do cộng đồng mang lại.

Qua đó giúp cho người xem hiểu biết hơn về phong tục, tập quán, đời sống - xã hội trong khu vực, giúp cho mọi người có điều kiện hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn và cùng chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và toàn thế giới.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/360-tac-pham-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-anh-phong-su-tai-lieu-trong-cong-dong-asean-tai-binh-phuoc-126020.html