360 độ Kpop ngày 31/5: Wanna One đổi công ty quản lý, BTS thống trị Gaon

Wanna One bất ngờ đổi công ty quản lý, BTS thống trị luôn cả BXH Gaon, Nhà Xanh bác bỏ đơn đề nghị tử hình Suzy và Lee Kwang Soo...

Wanna One bất ngờ đổi công ty quản lý

Ngày 31/5, một tuyên bố chính thức được đưa ra trên fancafe của Wanna One.

“Xin chào. Đây là công ty giải trí Swing Entertainment. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Wanna One sẽ trở thành nghệ sĩ hoạt động dưới quyền quản lý của Swing Entertainment.

Swing Entertainment là một công ty giải trí được thành lập dành riêng cho Wanna One, tất cả các nhân viên chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để hỗ trợ các hoạt động của nhóm. Ngoài ra, để chuyển giao công việc trơn tru, chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác với công ty quản lý ban đầu YMC Entertainment trong thời gian này.”

BTS thống trị luôn cả BXH Gaon

Làm mưa làm gió ở khắp mọi mặt trận nên BTS đương nhiên sẽ không bỏ qua Gaon. Cụ thể, “Fake Love” và “Love Yourself: Tear” đã thống trị 5 BXH của Gaon đó là BXH download, streaming, BXH nhạc chuông điện thoại di động, doanh số album đĩa cứng và BXH social được tính toán với những kết quả dữ liệu từ YouTube, Twitter và YinYueTai.

Mnet hủy bỏ sân khấu của TST (Top Secret)

Scandal hiếp dâm gây chấn động của idol 16 tuổi khiến Mnet không thể làm ngơ

Ngay sau khi báo chí đưa tin TST (Top Secret) - Lee Kyeongha đã bị kết án 18 tháng tù giam, 3 năm quản chế không giam giữ và 40 giờ học về vấn đề lạm dụng dành cho những tội phạm tình dục, công ty quản lý của nam thần tượng đã đệ đơn kháng cáo phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, phía Mnet ngay lập tức đã ra “lệnh cấm” với TST. Cụ thể, nhà đài chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn với nội dung: “Màn biểu diễn của TST trên M!Countdown đã bị hủy bỏ”.

Nhà Xanh bác bỏ đơn đề nghị tử hình Suzy và Lee Kwang Soo

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng quốc tế chấn động vì thông tin hai ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng là Lee Kwang Soo và Suzy bị một số netizen cực đoan đệ đơn đề nghị xử tử hình. Lá đơn này được gửi tới Nhà Xanh và nhận được sự đồng thuận ban đầu của hơn 1,600 người.

Mới đây, trang My Daily đưa tin phía Nhà xanh đã thông báo rằng cơ quan chức năng quyết định bác bỏ đơn đề nghị xử tử Suzy và Lee Kwang Soo. Cư dân mạng quốc tế cũng phản đối gay gắt trước lá đơn đề nghị vô đạo đức này.

MLD Entertainment dùng biện pháp mạnh bảo vệ JooE và Momoland

Ngày 31/5, MLD Entertainment (trước đây là Duble Kick) đã tuyên bố rằng: “Chúng tôi đã truy tố những kẻ để lại những bình luận ác ý về JooE của Momoland và họ đã thừa nhận lỗi của họ.

Rất khó khăn cho JooE khi cô ấy đối mặt với những tin đồn trên mạng rằng cô ấy là một kẻ bắt nạt ở trường trung học. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại mạnh mẽ tất cả các bình luận ác ý, bôi nhọ như thế trên mạng xã hội”.

Cộng đồng mạng tỏ ra rất hài lòng với sự “mạnh tay” của công ty này.

Tổng hợp

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/360-do-kpop-ngay-31-5-wanna-one-doi-cong-ty-quan-ly-bts-thong-tri-gaon-50831.html