352 học sinh tiểu học bị ngộ độc nghi do ăn ruốc gà

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn xét nghiệm, nghi ngờ ruốc thịt gà do trường tự chế biến có nhiễm vi khuẩn.

Vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng xảy ra tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP.Ninh Bình vào 15h chiều qua đã khiến 352/926 trẻ phải nhập viện, trong đó chủ yếu là các học sinh lớp 1 và lớp 2.

Tất cả đều có biểu hiện chung là đau bụng, buồn nôn, nôn nghi do độc tố vi khuẩn, được chuyển BV sản nhi, BV Quân y 5, trung tâm y tế thành phố và BV đa khoa thành phố để điều trị.

Học sinh ngộ độc tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng điều trị tại các cơ sở y tế

Học sinh ngộ độc tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng điều trị tại các cơ sở y tế

Tính đến chiều nay, hầu hết trẻ đã viện, hiện còn 5 trẻ đang được theo dõi tại BV Sản nhi tỉnh Ninh Bình do bị các bệnh khác nên thể trạng yếu, trẻ bị ho, sốt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã cử đoàn công tác do TS Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm về gấp Ninh Bình để hỗ trợ tìm nguyên nhân.

Hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, buổi trưa 5/10, học sinh ăn bán trú tại trường với 4 món gồm: Cơm, tôm chiên, canh cà chua, ruốc gà. Nhiều trẻ không bị đau bụng cho biết, món ruốc gà có mùi rất lạ nên nhiều bạn không dám ăn.

Qua điều tra lấy mẫu, cơ quan chức năng nghi ngờ ruốc thịt gà do trường tự chế biến bị nhiễm vi khuẩn. Hiện tại, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình đã đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/352-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-ngo-doc-nghi-do-an-ruoc-ga-481770.html