35 người mất liên lạc khi vào rừng hái măng trước bão số 3

40 người đi vào rừng để hái măng trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ vào địa bàn Nghệ An, tuy nhiên 35 người đến nay vẫn mất liên lạc.

Sau bão số 3, trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều nơi bị chia cắt. Ảnh: L.G

Ngày 19.7, thông tin từ chính quyền xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, hiện người thân vẫn chưa thể liên lạc được với 35 người địa phương mất tích khi vào rừng hái măng.

Theo đó, trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ, 40 người dân xã Châu Bính đã đi vào rừng hái măng.

Khi đi hái măng, thời tiết ở Quỳ Châu có mưa to và kéo dài. Sau đó, áp thấp nhiệt đới thành bão gây mưa lớn ở các huyện miền núi Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khiến nhiều địa bàn bị chia cắt.

Tới nay, mới chỉ có 5 người trong đoàn người đi hái măng liên lạc được về nhà.

Còn lại 35 người bị mất thông tin, điện thoại di động đều không liên lạc được khiến người thân lo lắng.

Ngay sau đó, người thân của các nạn nhân trên đã báo chính quyền vào cuộc tìm kiếm, đến nay, vẫn chưa có thông tin gì.

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/35-nguoi-mat-lien-lac-khi-vao-rung-hai-mang-truoc-bao-so-3-619821.ldo