35 người dân đi hái măng mắc kẹt trong rừng

Tại huyện miền núi Quỳ Châu, trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, 35 người dân đi vào rừng hái măng vẫn chưa liên lạc về cho gia đình.

Theo thông tin từ người thân của 35 người dân đi hái măng trong rừng, đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa liên lạc được với người thân của mình. Được biết, thông thường những người này vào rừng làm măng khô cả tháng mới về một lần nên điện thoại thường hết pin, không liên lạc được về nhà. Trong khi đó, mưa lũ ở khu vực này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

35 người dân đang bị chia cắt trong rừng vì lũ lụt

Theo thông tin từ ông Lang Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, trước khi bão số 3 ấp vào, trên địa bàn xã có 41 người đi vào rừng hái măng. Đến nay, có 6 người đã gọi điện về nhà, 35 người còn lại đang trong tình trạng mất liên lạc.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng kết hợp với người thân của 35 người dân đi hái măng bị mất liên lạc đang khẩn trương, tích cực vào rừng tìm kiếm.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/35-nguoi-dan-di-hai-mang-mac-ket-trong-rung-119042.html