34 tuổi mới làm được giấy khai sinh, người đàn ông viết thư cảm ơn Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Với niềm vui mừng sau gần 34 tuổi mới làm được giấy tờ tùy thân, ông Nguyễn Tất Sửu (SN 1985, trú Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã viết thư cảm ơn lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ ông trong việc tư vấn, hỗ trợ ông làm giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác.

Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan trực tiếp giúp ông Nguyễn Tất Sửu làm được giấy tờ tùy thân ở tuổi 34.

Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan trực tiếp giúp ông Nguyễn Tất Sửu làm được giấy tờ tùy thân ở tuổi 34.

Theo trình bày, Ông Nguyễn Tất Sửu (SN 1985, hiện trú tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) sinh ra tại Phường Phú Cát, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng năm 1985 do mưa lũ cuốn trôi nhà cửa nên gia đình ông vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống mà không hề có giấy tờ tùy thân.

Sinh sống tại nhà bà con mấy chục năm nay, do không có giấy tờ tùy thân gì nên ông Nguyễn Tất Sửu không làm được giấy khai sinh, không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân, không được học bằng lái xe, không được Nhà nước cho đăng ký tạm trú. Ông Sửu đã nhiều năm cùng cha đi xin chính quyền cấp giấy tờ tùy thân nhưng không được.

Không nản chí, ông Nguyễn Tất Sửu trở về quê hương và tìm đến Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày sự việc với hi vọng được hỗ trợ làm được giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình bày sự việc của ông Nguyễn Tất Sửu, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo từ phía Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp để giúp ông Sửu giải quyết vấn đề nói trên.

Văn bản trả lời Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư Pháp đối với vụ việc của ông Nguyễn Tất Sửu.

Ngày 14/5, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp đã có Văn bản Số 475/HTQTCT-HT trả lời Công văn Số 459/STP-HCTP ngày 10/4/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết sự việc của ông Nguyễn Tất Sửu.

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được Văn bản ý kiến chỉ đạo nói trên đã nhanh chóng gửi đơn thư đến ông Nguyễn Tất Sửu hướng dẫn ông thực hiện các thủ tục để được cấp giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan.

“Nhận được đơn thư hướng dẫn rất cụ thể của ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, tôi cầm thư Sở Tư pháp và theo hướng dẫn lên Phường 16 (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và anh chị cán bộ ở phường nói hồ sơ tôi rất may có Sở Tư Pháp Huế gửi vô (vào – PV) rồi, nhờ thế nên phường rất nhiệt tình đăng ký khai sinh cho tôi. Tôi rất vui mừng và muốn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở Tư pháp Huế đã hết lòng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong việc làm giấy khai sinh mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa thể tự làm được. ” Ông Nguyễn Tất Sửu cho biết.

Theo đó, sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và xin được giấy đăng ký chứng sinh tại Bệnh viện Trung ương Huế (TP.Huế), ngày 12/6/2019, ông Nguyễn Tất Sửu đã được chính quyền địa phương sở tại cấp giấy khai sinh.

Trước niềm vui mừng như được sinh ra một lần nữa, ông Sửu đã viết thư cảm ơn ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cùng những người giúp đỡ ông làm được các giấy tờ tùy thân.

Bảo Thiên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/34-tuoi-moi-lam-duoc-giay-khai-sinh-nguoi-dan-ong-viet-thu-cam-on-so-tu-phap-tinh-thua-thien-hue-466517.html