34 thanh niên xuất sắc nhận Giải thưởng Lương Định Của

86 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của

(HNMO) - Tối 19-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIV, năm 2019. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Giải thưởng Lương Định Của cho các thanh niên nông thôn tiêu biểu.

Qua 14 lần tổ chức, Giải thưởng Lương Định Của đã vinh danh gần 1.700 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2019, Ban tổ chức tiếp nhận 120 hồ sơ được đề cử từ 54 tỉnh, thành đoàn, trong đó đã xét chọn và trao giải cho 34 thanh niên xuất sắc trên toàn quốc. Những nhà nông trẻ được vinh danh đã tạo việc làm thường xuyên cho 261 lao động. Đặc biệt, một số mô hình sản xuất kinh doanh do thanh niên làm chủ có doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng...

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của 34 thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2019.

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên sáng tạo, đổi mới, tổ chức các hoạt động thiết thực, hấp dẫn, động viên thanh niên thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, trang bị cho thanh niên những kiến thức, mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiện đại, góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cả nước và tổ chức Đoàn Thanh niên nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng, cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/953412/34-thanh-nien-xuat-sac-nhan-giai-thuong-luong-dinh-cua