34 sinh viên chết thảm ở nhà thờ trong trận động đất ở Indonesia

Hội chữ thập đỏ Indonesia cho biết đã tìm thấy 34 sinh viên chết thảm tại nhà thờ, ngoài ra vẫn còn 52 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tại Indonesia đã phát hiện ra 34 thi thể tại một nhà thờ trong trận động đất xảy ra vào ngày 28/9. Trận động đất diễn ra vào thứ Sáu này đã làm sập nhà thờ trên đảo Sulawesi. Một quan chức địa phương đã xác nhận thông tin này.

Hiện trường nhà thờ bị sập giết chết 34 sinh viên.

Hiện trường nhà thờ bị sập giết chết 34 sinh viên.

Nhân viên Aulia Arriani của Hội chữ thập đỏ cho biết: "Tổng cộng có 34 thi thể được tìm thấy bởi lực lượng cứu hộ". Được biết, trước đó, nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 86 sinh viên bị thông báo mất tích tại Trung tâm Đào tạo giáo hội Jonooge ở quận Sigi Biromaru.

Hiện tại, Hội chữ thập đỏ đã tìm thấy 34 thi thể, vẫn còn 52 người mất tích. Bà Arriani cho biết những người cứu hộ đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi đi tìm những nạn nhân mất tích trong trận động đất.

"Chúng tôi đã phải đối mặt rất nhiều khó khăn như đi trong bùn lầy 1,5 giờ đồng hồ bằng chân trần để mang các vật dụng trong xe cứu thương", nhân viên này cho biết.

Vẫn còn 52 sinh viên bị mất tích.

Được biết, vụ nhà thờ sập chỉ là một trong những hậu quả của trận động đất xảy ra ở miền Trung đảo Sulawesi. Hòn đảo này bị tàn phá bởi trận thảm họa kép vào tối thứ Sáu 28/9. Cơn thảm họa đã giết chết hàng nghìn người, quét sạch các tòa nhà, cây cối và xe hơi.

Đỗ Quyên (Theo AFP)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/34-sinh-vien-chet-tham-o-nha-tho-trong-tran-dong-dat-o-indonesia-20181002141151171.htm