34 dự án xuất sắc về tài nguyên bản địa ứng dụng công nghệ

Cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ 4 được phát động từ tháng 5/2018 thu hút 159 dự án, ý tưởng của 19 tỉnh, thành phố của 10 đồng bào dân tộc trên cả nước đăng ký tham gia.

Lễ trao hai giải nhất nhóm và cá nhân tại cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ 4

Trong 2 ngày 27 - 28/10, tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM có 34 dự án khởi nghiệp xuất sắc vào chung kết cuộc thi Dự án sáng tạo khởi nghiệp lần 4 với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ”, do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ DN (BSA) phối hợp cùng các đối tác DN chiến lược tổ chức; thành phần Ban giám khảo là những chuyên gia kinh tế có uy tín trong nhiều lĩnh vực.

Kết quả chung cuộc đạt giải nhất nhóm Dự án phát triển thị trường cho sản phẩm gà nướng và chẩm chéo của đồng bào dân tộc Thái - Tây Bắc (70 triệu đồng/giải). Đạt giải nhất cá nhân anh Võ Văn Phong (Bến Tre) với Dự án du lịch phát triển tài nguyên bản địa - Dự án C2T (trị giá 60 triệu đồng/giải). Ngoài ra còn có các giải nhì, ba và khuyến khích cho nhóm và cá nhân, cùng với nhiều suất tài trợ học bổng trọn khóa và tham quan học tập kinh nghiệm từ DA khởi nghiệp nước ngoài.

Cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ 4 được phát động từ tháng 5/2018 thu hút 159 dự án, ý tưởng của 19 tỉnh, thành phố của 10 đồng bào dân tộc trên cả nước đăng ký tham gia. Đến vòng bán kết có 110 dự án và đến chung kết có 34 dự án. Đặc biệt nhiều dự án đã nêu bật được các giá trị về tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa trong cộng đồng cũng như xây dựng được quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong đó một số sản phẩm của các dự án này đã được thương mại hóa, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dung, được đánh giá cao.

Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 sắp tới, tại TP Đà Nẵng có 10 dự án thi vòng chung kết được giới thiệu tham dự “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2018” do Bộ KH-CN tổ chức.

HỮU ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/34-du-an-xuat-sac-ve-tai-nguyen-ban-dia-ung-dung-cong-nghe-post229626.html