338 tấn cá bè chết trên sông La Ngà: Truy các nguồn xả thải ra hồ Trị An

338 tấn cá bè trên sông La Ngà chết bất thường khiến UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) phải yêu cầu các cơ quan chuyên môn khảo sát, rà soát lại tất cả các nguồn xả thải đổ ra lòng hồ Trị An.

 Người dân bị thiệt hại nặng vì cá chết

Người dân bị thiệt hại nặng vì cá chết

Ngày 17.5, UBND huyện Định Quán có báo cáo về cá chết của các hộ dân nuôi cá bè ở lòng hồ Trị An gồm 2 xã La Ngà và Phú Ngọc.

Theo đó, sáng 16.5, cơn mưa lớn kéo dài 5 giờ, các hộ dân phát hiện cá nuôi bắt đầu nổi lờ đờ trên mặt nước, có hiện tượng thiếu oxy và bắt đầu chết. Ghi nhận ban đầu có khoảng 16 hộ dân bị thiệt hại khoảng 338 tấn với các loại cá lăng, cá chép, cá diêu hồng, cá mè.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá tại hiện trường nhằm xác định nguyên nhân khiến cá bè chết hàng loạt trên lòng hồ Trị An.

UBND huyện Định Quán cũng đã cho các cơ quan chuyên môn khảo sát, rà soát lại tất cả các nguồn xả thải đổ ra lòng hồ Trị An.

Tình trạng cá bè nuôi chết thường xuyên xảy ra vào dịp giao mùa khi kết thúc mùa khô chuyển sang mùa mưa.

Tháng 5.2018, huyện Định Quán cũng bị thiệt hại gần 2.000 tấn cá theo kê khai của các hộ dân.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/338-tan-ca-be-chet-tren-song-la-nga-truy-cac-nguon-xa-thai-ra-ho-tri-an-733966.ldo