337 kỹ sư quân sự nhận bằng tốt nghiệp

Sáng 30-12, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 337 học viên Khóa 51, Hệ đào tạo dài hạn kỹ sư quân sự. Dự lễ tốt nghiệp có Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện KTQS, các đồng chí trong Ban Giám đốc học viện, cùng lãnh đạo Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và đại diện các thầy, cô giáo, thân nhân học viên tốt nghiệp.

Lễ tuyên thệ của học viên trước quân kỳ.

Lễ tuyên thệ của học viên trước quân kỳ.

Sau thời gian đào tạo 5,5 năm, các học viên Khóa 51 là khóa đầu tiên sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển đại học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tốt nghiệp. Đây cũng là khóa đầu thực hiện chương trình đào tạo mới theo mô hình 4+1, được bổ sung các khối kiến thức, kỹ năng tương ứng theo hướng viện, trường, nhà máy hoặc đơn vị; có đầy đủ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) và chuẩn đầu ra của tất cả các học phần trong CTĐT, đồng thời cũng là khóa đầu tiên áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và thi tốt nghiệp Công tác Đảng, Công tác chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo trong Ban Giám đốc học viên trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi.

Trong quá trình đào tạo, các học viên còn được thường xuyên bổ sung nội dung kiến thức về quân sự và chỉ huy quản lý kỹ thuật đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, công tác diễn tập và điều lệ tác chiến Quân đội Việt Nam năm 2018. Một số chuyên ngành Thông tin, Tên lửa phòng không) được tăng cường thời gian thực tập tại đơn vị (từ 2-3 tuần/học kỳ). Công tác tổ chức diễn tập cuối khóa được chia thành 2 đợt với nội dung là diễn tập chỉ huy cơ quan và diễn tập vòng tổng hợp phân đội sửa chữa.

Trong số 337 học viên được công nhận tốt nghiệp có 3 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm 0,9%), trong đó học viên Lê Thị Phượng, lớp Địa Tin học, Tiểu đoàn 1 đạt danh hiệu thủ khóa; 33 học viên tốt nghiệp loại Giỏi (chiếm 9,8%); 154 học viên tốt nghiệp loại Khá (chiếm 45,7%); 144 học viên tốt nghiệp loại Trung bình khá (chiếm 42,7%); 3 học viên tốt nghiệp loại Trung bình (chiếm 0,9%)...

Các chuyên ngành có tỷ lệ học viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá đạt hơn 70% gồm: An ninh hệ thống thông tin, Bảo đảm an toàn thông tin, Công nghệ vật liệu, Đạn, Địa tin học, Điện tử y sinh, Xây dựng sân bay.

Bên cạnh các thành tích về học tập, học viên Khóa 51 còn đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động về nghiên cứu khoa học và dự thi Olympic toàn quân, toàn quốc và các cuộc thi khoa học kỹ thuật.

100% học viên đạt được các chuẩn đầu ra CTĐT; chuẩn đầu ra thể lực, tác phong chỉ huy; chuẩn đầu ra công nghệ thông tin cơ bản; 99,7% đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1, trong đó có 14,4% đạt chuẩn quốc tế; 99,1% thi đạt học phần tốt nghiệp ngoại ngữ. Một số học viên có trình độ ngoại ngữ tốt, có khả năng sử dụng ngoại ngữ để đọc, dịch tài liệu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN), trong đó có 9 học viên viết và bảo vệ ĐATN bằng tiếng Anh. Đây cũng là khóa có tỷ lệ cao về ĐATN có sản phẩm được hỗ trợ kinh phí với 27 đồ án.

Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Trong số các tân sĩ quan-kỹ sư quân sự với 24 chuyên ngành đào tạo nhận bằng tốt nghiệp có 40 học viên Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Công Định khẳng định đây kết quả của việc Học viện thường xuyên quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các quan điểm của Đảng, Quân đội, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực hoạt động, đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo kỹ sư quân sự dài hạn. Học viện chú trọng đặc biệt đến giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế của học viên sau khi ra trường.

Trung tướng Nguyễn Công Định tin tưởng với kiến thức được trang bị, các học viên sẽ phát huy phẩm chất bản thân, tiếp tục đóng góp cho Quân đội và Nhà nước đội ngũ cán bộ kỹ thuật quân sự có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại" và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần tô thắm truyền thống của học viện.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/337-ky-su-quan-su-nhan-bang-tot-nghiep-647957