335 công dân về từ Australia âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 6-9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn bộ 335 công dân Việt Nam về từ Australia được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, xã An Phước, huyện Long Thành đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Chiều 6-9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn bộ 335 công dân Việt Nam về từ Australia được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, xã An Phước, huyện Long Thành đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, trong ngày 5-9, sau khi tiếp nhận 335 công dân, tại khu cách ly tập trung ở Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, nhân viên y tế của ba cơ sở xét nghiệm tỉnh Đồng Nai, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho toàn bộ các công dân.

Kết quả, tất cả đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Theo quy định, đến ngày thứ 13 của đợt cách ly, những công dân này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã thông tin, 335 công dân Việt Nam trở về trên chuyến bay VN 5780 từ Australia qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 23 giờ tối 4-9. Sau đó, được xe chuyên dụng vận chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2, vào rạng sáng 5-9. Tại đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục tiếp nhận, sắp xếp phòng ở phù hợp với từng công dân. Trong số 335 người, có 14 trẻ em và 98 người già.

Như vậy, đây là đợt thứ năm tỉnh Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt Nam về từ nước ngoài và đưa vào cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/335-cong-dan-ve-tu-australia-am-tinh-voi-sars-cov-2-615749/