33 đội dự Cuộc thi Lân sư rồng Quốc tế tại Đà Nẵng

Cuộc thi Lân sư rồng Quốc tế tại Đà Nẵng lần I diễn ra từ ngày 14/9 đến ngày 16/9 tại Chợ đêm Helio với sự tham dự của 33 đội thi đến từ 5 quốc gia.

Cuộc thi Lân sư rồng Quốc tế tại Đà Nẵng diễn ra từ 14/9 đến 16/9

Trong đó, có 28 đội lân đến từ Việt Nam và 5 đội lân quốc tế đến từ Trung Quốc, Singapore, Macao, Malaysia. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Lân sư rồng quốc tế diễn ra tại Helio Center kéo dài từ 25/8 đến 25/9.

Các đội thi sẽ tranh tài ở hai bộ môn: Mai hoa thung (múa lân trên những cọc cao) và Lân địa bửu (trận pháp múa lân dưới mặt đất) –là những bộ môn khó nhất của của nghệ thuật Lân sư rồng và thường được sử dụng trong các kỳ thi quốc tế. Các hạng mục thi đều được giám sát bởi Ban trọng tài của Tổng cục Thể thao Việt Nam.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 33 đội lân đến từ 5 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Macao và Malaysia

Hạng mục tranh tài Lân địa bửu diễn ra vào ngày 14/9 với 20 đội thi Việt Nam đến từ 9 tỉnh, thành tham gia, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Định, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Lân sư rồng với nhiều hoạt động đáng chú ý như làm lân, rước đèn, trưng bày mô hình lân khổng lồ...

Ở hạng mục Mai hoa thung, có 14 đội thi sẽ tranh tài vào ngày 16/9, bao gồm: 5 đoàn lân quốc tế (Thuận Đức Long Đường, Trần Trọng Lâm - Trung Quốc, Trung Tín - Macao, Yi Wei - Singapore, Kwong Ngai – Malaysia), 6 đoàn lân Việt Nam từng đoạt giải trong các cuộc thi trình diễn lân sư rồng quốc tế (Hào Dũng Đường, Khải Uy, Kwong Ngai Việt Nam, Tứ Câu, Tài Bảo Đường, Vương Anh Đường) và 3 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại ngày 15/9.

Du khách có thể trải nghiệm không gian Trung thu đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam với chị Hằng, chú Cuội, ông địa, mâm ngũ quả...

Các cuộc tranh tài Lân sư rồng sẽ diễn ra từ 16g đến 22g hằng ngày. Cuộc thi Lân sư rồng Quốc tế tại Đà Nẵng 2018 hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn nghệ thuật lân đỉnh cao trong mùa Trung thu năm nay.

Ngoài ra, du khách đến Lễ hội Lân sư rồng quốc tế cũng sẽ được chiêm ngưỡng mô hình lân khổng lồ, hòa mình vào không gian văn hóa cổ truyền với các hoạt động thủ công làm đèn lồng, làm đầu lân, mặt nạ...

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/33-doi-du-cuoc-thi-lan-su-rong-quoc-te-tai-da-nang-1321535.tpo