329 công dân trở về từ Hàn Quốc đều âm tính với SARS-CoV-2

Tối 22-12, TS, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông tin đến phóng viên Báo Nhân Dân điện tử kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 đối với 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đều âm tính.

Tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc tại khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, tối 21-12.

Tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc tại khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, tối 21-12.

Tối 22-12, TS, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông tin đến phóng viên Báo Nhân Dân điện tử kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 đối với 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đều âm tính.

Cụ thể, trong ngày 22-12, nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 đối với 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang được cách ly tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, xã An Phước, huyện Long Thành. Đến tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả các trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 21-12, những công dân trên về từ Hàn Quốc trên chuyến bay VN 409, xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó, được xe chuyên dùng đưa về cách ly tập trung Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận, cách ly hơn 2.500 công dân Việt Nam về từ nước ngoài tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận bảy trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có bốn trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện, ba trường hợp còn lại là công dân nhập cảnh từ Pháp vẫn đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/329-cong-dan-tro-ve-tu-han-quoc-deu-am-tinh-voi-sars-cov-2-629081/