325 học viên Học viện Biên phòng tốt nghiệp lên biên giới làm nhiệm vụ phòng chống dịch

Ngày 24-8, Học viện Biên phòng đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 325 học viên thuộc các khóa 30 Đại học Biên phòng; khóa 22 Cử tuyển Đại học Biên phòng; khóa 16 Đào tạo chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh và khóa 18 Cao học Biên phòng. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Linh Đan

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Linh Đan

Tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng cho biết, học viên 4 khóa ra trường đợt này trong suốt quá trình học tập, rèn luyện, công tác tại nhà trường đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có động cơ học tập đúng đắn; chấp hành tốt nội quy, quy định của Học viện, hoàn thành tốt chương trình, yêu cầu đào tạo mà Học viện đề ra.

Khóa 30 Đại học Biên phòng có 2,99% học viên đạt loại giỏi; 59,83% học viên đạt loại khá. Khóa 22 Cử tuyển Đại học Biên phòng có 64% học viện đạt loại khá; 36% học viên đạt loại trung bình khá. Khóa 16 Đào tạo chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh, thành phố có 7,69% học viên đạt loại giỏi; 92,31% học viên đạt loại khá. Khóa 18 Cao học Biên phòng có 89% học viên đạt loại giỏi; 10,8% học viên đạt loại khá. Tổng kết các khóa học có 100% học viên được kết nạp Đảng, 438 lượt học viên được khen thưởng…

Trong quá trình học tập, rèn luyện tại nhà trường, các đồng chí học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về bản lĩnh trị, quân sự, pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành quản lý biên giới, trinh sát Biên phòng, phòng chống ma túy và tội phạm, quản lý cửa khẩu. Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe giới thiệu, truyền thụ các chuyên đề thực tế, rút kinh nghiệm những chuyên án, vụ án tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm….

Thiếu tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các học viên có thành tích xuất sắc trong toàn khóa học. Ảnh: Linh Đan

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng phong quân hàm sĩ quan cho học viên tốt nghiệp ra trường. Ảnh: Linh Đan

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Lê Đức Thái đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các học viên các khóa đào tạo của Học viện Biên phòng đã đạt được và yêu cầu trong thời gian tới, Học viện Biên phòng cần tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của công tác Biên phòng trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP yêu cầu, đối với các đồng chí học viên ra trường, trên mọi cương vị công tác, cần tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã học tại nhà trường vào thực tiễn công tác, chiến đấu tại các đơn vị trong lực lượng BĐBP, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngay sau lễ tốt nghiệp, 325 sĩ quan mới ra trường sẽ được điều động tăng cường cho các đơn vị BĐBP làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu biên giới.

Linh Đan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/325-hoc-vien-hoc-vien-bien-phong-tot-nghiep-len-bien-gioi-lam-nhiem-vu-phong-chong-dich-post432457.html