324 người chết trong 'trận lụt thế kỷ' ở Ấn Độ

Trận mưa kinh hoàng bất thường đã tạo nên 'trận lụt thế kỷ' ở Ấn Độ, làm chết ít nhất 324 người dân ở bang Kerala.

Theo Guardian ngày 18.8, Thủ hiến Pinarayi Vijayan của bang viết Twitter, nêu Kerala “đang phải đối mặt với trận lụt kinh hoàng nhất kể từ 100 năm nay”, cho biết cho đến nay đã có ít nhất 324 người chết.

Tổng số thương vong ở Kerala góp thêm hơn 900 người chết vì mưa to, lụt và chuồi đất suốt 3 tháng qua, theo Bộ Nội vụ Ấn ghi nhận trong mùa mưa gió năm nay.

Số thương vong có thể tăng cao hơn nữa, với hàng ngàn người đang bị kẹt trong trận lụt. Nhiều người chết vì bị chôn sống trong hàng trăm vụ chuồi đất do nước lụt gây ra.

Ông Vijayan cho biết Kerala đang đối mặt một cuộc khủng hoảng “cực kỳ nghiêm trọng, với mức cảnh báo lụt cao nhất đã được ban hành ở 12/134 khu vực thuộc bang Kerala (nam Ấn) vốn nổi tiếng với du khách nước ngoài nhờ các bãi biển, những ngọn đồi trà miền nhiệt đới.

Ông cũng cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang trên đường đến Kerala từ khuya 17.8, để thị sát tình hình. Hơn 20 đập của bang phải xả nước để hạ giảm cuộc khủng hoảng này, theo vị thủ hiến cho biết.

Kerala thường ngập lụt nặng, nhưng trận lụt hiện tại là rất nghiêm trọng, phá tan ít nhất 20.000 ngôi nhà, buộc hơn 220.000 người bị mất nhà cửa, phải chuyển đến hơn 1.500 trại cứu hộ.

Chính quyền Ấn cảnh báo sẽ còn nhiều đợt mưa lớn và gió mạnh trong cuối tuần này, trong khi hàng trăm binh lính và ngư dân địa phương tuyệt vọng nỗ lực cứu hộ bằng tàu và trực thăng để giải cứu hàng ngàn người còn bị kẹt trong cuộc khủng hoảng lũ lụt trầm trọng nhất ở Kerala. Nhiều người phải trú ẩn trên mái nhà, chịu đói lạnh, phát tín hiệu cầu cứu đến trực thăng.

Thủ hiến Vijayan hy vọng quân đội sẽ tăng cường nỗ lực giúp nhân viên cứu hộ đã sử dụng hàng chục trực thăng, hàng trăm tàu. Ông cũng dự tính cử thêm 11 trực thăng đến các vùng lụt nhất.

Trận mưa gió mùa bất thường kéo dài 9 ngày qua, phá tan nhiều con đường, khoảng 10.000km đường bị nhấn chìm trong nước lũ hoặc đất chuồi. Mạng lưới điện thoại di động, sân bay quốc tế ở thủ phủ Cochin của bang Kerala phải đóng cửa cho đến ngày 26.8 tới.

Bích Ngọc (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/324-nguoi-chet-trong-tran-lut-the-ky-o-an-do-94854.html