32 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Những người này nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Ngày 19/5, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn(Quảng Ngãi), cho biết đây là số lượng bệnh nhân nhập viện trong hai ngày. Họ đều có triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, tức ngực khó thở.

"Đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, chúng tôi phải nhập viện. Vợ tôi đang mang thai nên các bác sĩ đã chuyển vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị", ông Hai, một trong số các bệnh nhân đang điều trị, chia sẻ.

 Người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: T.P.

Người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: T.P.

Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cho biết thêm tất cả bệnh nhân này có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại cùng một cơ sở.

"Trung tâm đã tăng cường một bác sĩ và 2 điều dưỡng phục vụ công tác chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Hiện sức khỏe của họ đã dần hồi phục, ổn định", ông Nam cho biết.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đã yêu cầu cơ sở bánh mì Thành Phát ở thị trấn Châu Ổ tạm dừng hoạt động.

Ngành y tế Quảng Ngãi đã lấy 14 mẫu thức ăn ở cơ sở bánh mì này gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để xét nghiệm, truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc tập thể.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/32-nguoi-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-post1217214.html