31 phụ nữ Việt Nam bị bắt ở Malaysia: Bộ Ngoại giao thông tin chính thức

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại về việc 31 phụ nữ Việt Nam bị bắt tại một tụ điểm giải trí ở Malaysia và sẵn sàng đưa ra các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Liên quan tới thông tin 31 phụ nữ Việt Nam bị bắt tại một trung tâm giải trí ở quận Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 25/10 cho biết những người này nằm trong số những người nước ngoài bị tạm giữ trong đợt truy quét người nhập cư bất hợp pháp hôm 6/10 của cục Nhập cư Malaysia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Theo người phát ngôn, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Malaysia cho thấy các phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ trong đợt truy quét mới đây đã vi phạm quy định về người nhập cư của Malaysia như ở lại quá hạn cho phép, thiếu giấy tờ hợp pháp.

Theo bà Hằng, vụ việc vẫn đang được các cơ quan nước sở tại tiếp tục điều tra.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại về vụ việc này và sẵn sàng đưa ra các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết", người phát ngôn nói thêm

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/31-phu-nu-viet-nam-bi-bat-o-malaysia-bo-ngoai-giao-thong-tin-chinh-thuc-d434501.html