305 người nhập cảnh Đà Nẵng đều âm tính với SARS-CoV-2

Tối 4-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, tất cả công dân Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 4-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, tất cả công dân Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, tất cả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 292 hành khách trên chuyến bay VN 301 từ sân bay Narita (Nhật Bản) tới Đà Nẵng tối 3-7 và 13 chuyên gia Thái Lan đến Đà Nẵng chiều nay (4-7) trên chuyến bay PG 9901 đều âm tính.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sau khi các công dân này về địa điểm cách ly tập trung. Số người nhập cảnh tối 3-7 là 291. Hôm nay con số này tăng thêm một, vì có một phụ nữ đã chuyển dạ sinh con.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/305-nguoi-nhap-canh-da-nang-deu-am-tinh-voi-sars-cov-2-607484/