303 công dân Srilanka gặp nạn trên biển được đưa về bờ an toàn

Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đã đưa toàn bộ 303 công dân người Sri Lanka gặp nạn ở Trường Sa vào bờ Vũng Tàu vào tối 8/11.

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 303 công dân Srilanka gặp nạn trên biển về bờ an toàn. Ảnh: TT

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 303 công dân Srilanka gặp nạn trên biển về bờ an toàn. Ảnh: TT

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam ngày 9/11 cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào hồi 13 giờ 15 phút, ngày 08/11, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 (thường trực tại Vũng Tàu) đưa đoàn công tác (gồm đại diện: Trung tâm, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Ban Chấp hành Bộ đội Biên phòng, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế CDC, Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lãnh sự quán Sri Lanka, Đại lý đại diện chủ tàu HELIOS LEADER) lên tàu HELIOS LEADER tiếp tế nước uống, đồ ăn, kiểm tra y tế và triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 303 người được cứu sống.

Sau khi lên tàu, đại diện Trung tâm đã gửi lời cảm ơn đến thuyền trưởng và thuyền viên tàu HELIOS LEADER vì đã kịp thời tổ chức cứu giúp các nạn nhân trên tàu LADY R3, đồng thời phối hợp với đoàn công tác tổ chức kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi và động viên các nạn nhân.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết và nhận được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm đã điều động tàu SAR 413 đã tiến hành 02 lượt hành trình, hỗ trợ đưa toàn bộ 303 công dân quốc tịch Sri Lanka (gồm 271 nam, 24 nữ, 08 trẻ em) được cứu sống về cảng Vietsovpetro (Vũng Tàu) bàn giao cho các cơ quan chức năng vào hồi 01h06 ngày 09/11.

Như tin đã đưa, ngày 07/11/2022, sau khi nhận được tin báo nạn khẩn cấp của tàu LADY R3 cùng hơn 300 người bị nước vào buồng máy gây hỏng máy không khắc phục được tại khu vực quần đảo Trường Sa, Trung tâm đã phối hợp với các lực lượng quốc tế huy động nhóm tàu hàng cứu nạn thành công toàn bộ 303 người (tất cả đều là công dân Sri Lanka) và đưa về Vũng Tàu./.

BL

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/303-cong-dan-srilanka-gap-nan-tren-bien-duoc-dua-ve-bo-an-toan-623962.html