300 triệu hành tinh có thể có sự sống, gần nhất cách Trái đất 20 năm ánh sáng

Một nghiên cứu mới đây cho thấy thiên hà có thể chứa tới 300 triệu hành tinh có khả năng hỗ trợ sự sống.

Tuy nhiên trong số 300 triệu hành tinh này, chúng ta mới chỉ phát hiện được 4.500 ngoại hành tinh.

Phân tích dữ liệu từ kính thiên văn không gian Kepler, các nhà nghiên cứu phát hiện 50% trong tất cả các ngôi sao có nhiệt độ tương tự Mặt trời và có thể được quay quanh bởi các hành tinh có nước ở dạng lỏng trên bề mặt.

Có tới 300 triệu hành tinh có thể có sự sống. (Ảnh: Medium)

Có tới 300 triệu hành tinh có thể có sự sống. (Ảnh: Medium)

"Kepler cho chúng tôi thấy có hàng tỷ hành tinh, giờ chúng tôi xác định được phần lớn những hành tinh đó có thể là đá và có thể sinh sống được. Mặc dù kết quả này còn rất xa với giá trị cuối cùng và nước trên bề mặt các hành tinh này chỉ là một trong nhiều yếu tố hỗ trợ sự sống, nhưng thật thú vị khi chúng ta tính toán được những thế giới này có thể có sự sống", tác giả chính của nghiên cứu - Steve Bryson cho biết.

Trong nghiên cứu, Bryson và các cộng sự đã xem xét mối liên hệ giữa nhiệt độ của các ngôi sao và ánh sáng, hành tinh tinh quay quanh nó nhận được.

"Dữ liệu về các ngôi sao cho phép chúng tôi xem xét các hành tinh này và các ngôi sao của chúng theo một cách hoàn toàn mới. Không phải mọi ngôi sao đều giống nhau và mọi hành tinh cũng vậy”, đồng tác giả nghiên cứu, Ravi Kopparapu cho hay.

Trong số 300 triệu có thể sống được, có ít nhất 4 hành tinh có thể sống được cách Trái đất 20-30 năm ánh sáng.

Diệu Hoa (Nguồn: FOX News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/300-trieu-hanh-tinh-co-the-co-su-song-gan-nhat-cach-trai-dat-20-nam-anh-sang-ar579851.html