300 tình nguyện viên mang hơi ấm yêu thương về vùng quê khó Ninh Thuận

Chương trình 'Kết nối trái tim tình nguyện' 2018 lồng ghép các chuyên đề bổ ích như phòng chống xâm hại tình dục nhằm giúp các em học sinh vùng quê khó có được những kiến thức cần thiết, và có thể tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm.

Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2018” vừa diễn ra trong hai ngày 15-16/12 trên địa bàn 3 xã khó khăn thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã đem đến nhiều sân chơi bổ ích, thoải mái đối với nhiều em học sinh địa phương.

Diễn ra tại 3 điểm xã là An Hải, Phước Hải và Phước Hữu (huyện Ninh Phước), chương trình nhằm kết nối các cơ sở Đoàn với các đội nhóm tình nguyện để cùng chung sức, lan tỏa và chia sẻ yêu thương đến những nhiều trẻ em và người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Các em học sinh hòa vào không khí vui chơi thoải mái, vui vẻ tại chương trình Kết nối trái tim tình nguyện 2018

Tại các địa phương này, hơn 300 tình nguyện viên chương trình đã chung tay thực hiện các hạng mục, công trình thiết thực như: thắp sáng đường quê, sân chơi thiếu nhi, trao quà cho hộ gia đình khó khăn, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh, trao tặng tủ sách, máy vi tính, máy in cho các xã Đoàn,…

Ban Tổ chức tặng xe đạp đến các em học sinh nghèo vượt khó

Ngoài ra, chương trình còn mang đến các gian hàng thú vị để các em trải nghiệm ngành nghề, tập làm cô giáo, bác sỹ, kỹ sư...

Tại điểm trường Tiểu học An Thạnh (xã An Hải, huyện Ninh Phước), ngoài các hoạt động trao tặng quà, học bổng cho học sinh và các hộ gia đình khó khăn,… còn diễn ra các chuyên đề thiết thực cho học sinh như cách phòng chống xâm hại tình dục, ý nghĩa của việc đọc sách,…

BTC thực hiện thêm các chuyên đề về phòng chống xâm hại tình dục, văn hóa đọc nhằm giúp các em học sinh địa phương trang bị thêm những kiến thức, hiểu biết bổ ích

“Các em ở những vùng quê xa xôi như thế này, đặc biệt là những xã khó khăn thì việc tiếp cận với các thông tin về phòng chống xâm hại tình dục là rất khó khăn. Chính vì thế, chương trình mong muốn lồng ghép được những chuyên đề như thế này để giúp các em có được những kiến thức cần thiết, và có thể tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm”, anh Phạm Văn Tiệp, Bí thư Đoàn cơ sở phía Nam Cơ quan T.Ư Đoàn, chia sẻ.

Anh Phạm Văn Tiệp cho biết, xuất phát từ ý tưởng kết hợp nhiều nguồn lực trong xã hội để chăm lo cho cộng đồng, nên chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” đã thực hiện đến mùa thứ 5. Nhiều công trình, phần việc đã được các tình nguyện viên cụ thể hóa và hoàn thành. Năm nay, các tình nguyện viên đã không ngại khó khăn, vất vả, nghĩ ra nhiều hình thức gây quỹ sáng tạo như bán báo, nuôi heo đất, bán hàng gây quỹ, gom ve chai, tổ chức đêm nhạc gây quỹ, bán đấu giá vật phẩm,... “Chúng tôi hy vọng sau chương trình này sẽ có nhiều mô hình, sự liên kết để các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh hơn”, anh Phạm Văn Tiệp, Bí thư Đoàn cơ sở phía Nam Cơ quan T.Ư Đoàn kỳ vọng.

Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” năm 2018 do Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên, Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan T.Ư Đoàn, Mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng - khu vực miền Nam phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, các CLB đội nhóm tình nguyện, các cơ sở Đoàn tổ chức.

Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên cùng nguồn kinh phí thực hiện khoảng 500 triệu đồng.

Ngô Tùng - Quang Định

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/300-tinh-nguyen-vien-mang-hoi-am-yeu-thuong-ve-vung-que-kho-ninh-thuan-1357612.tpo