300 hành khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về TP.HCM

Hơn 300 khách du lịch mắc kẹt tại Đà Nẵng đã trở về TP.HCM lúc 16h. Hành khách và phi hành đoàn sau đó được đưa đi cách ly tại Cần Giờ.

Đón hơn 300 khách bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về TP.HCM Chiều 13/8, chuyến bay VN7121 chở hơn 300 người hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Toàn bộ hành khách, phi hành đoàn được đưa đi cách ly theo quy định.

 Chiều 13/8, chuyến bay VN7121 của Vietnam Airlines chở hơn 300 người dân bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về TP.HCM đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 13/8, chuyến bay VN7121 của Vietnam Airlines chở hơn 300 người dân bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về TP.HCM đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là chuyến bay đầu tiên đưa hành khách bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về TP.HCM. Theo quy định, toàn bộ hành khách phải kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên máy bay.

Nhân viên phục vụ mặt đất cho chuyến bay cũng được trang bị bảo hộ y tế kỹ lưỡng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết tất cả hành khách đã được xét nghiệm Covid-19 tại Đà Nẵng và cho kết quả âm tính. Khi lên máy bay, hành khách và phi hành đoàn đã được trang bị bảo hộ y tế, đo thân nhiệt.

Ở bên trong máy bay, hành khách được khuyến cáo hạn chế sử dụng dịch vụ để tránh tiếp xúc nhiều lần, phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Sau khi hạ cánh, tàu bay và khu vực trong sân bay được đơn vị y tế phun khử trùng bằng hóa chất.

Sau khi về tới TP.HCM, hành khách và phi hành đoàn sẽ phải đi cách ly theo đúng quy định tại Cần Giờ.

Đoàn xe chở khách du lịch rời sân bay Tân Sơn Nhất. Theo quy định, những người này sẽ trải qua 14 ngày cách ly trước khi được trở về với gia đình.

Công dân vào cách ly sẽ được đơn vị bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu, dụng cụ cá nhân riêng biệt.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/300-hanh-khach-mac-ket-tai-da-nang-ve-tphcm-post1119398.html